Iran khẳng định có thể hủy bỏ các biện pháp hạt nhân

Ngày 4/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định nước này hoàn toàn có thể hủy bỏ các biện pháp hạt nhân nếu tất cả các bên khác tham gia thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) cùng tuân thủ đầy đủ thỏa thuận này.  

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Mohammad Javad Zarif cho biết Iran tiếp tục làm giàu urani với độ tinh khiết 20% sau khi được Quốc hội nước này phê chuẩn. Nước này cũng đã thực hiện đúng quy trình thông báo tới Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về kế hoạch này. Ông Zarif khẳng định quyết định trên hoàn toàn phù hợp với nội dung nêu trong đoạn thứ 36 của JCPOA, sau nhiều năm một số bên khác tham gia JCPOA không tuân thủ thỏa thuận. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh các biện pháp của Iran hoàn toàn có thể đảo ngược một khi "tất cả các bên tham gia cùng tuân thủ thỏa thuận một cách đầy đủ".

Trước đó, Chính phủ Iran thông báo đã nối lại sản xuất urani với độ tinh khiết 20% tại cơ sở hạt nhân Fordow, vượt xa ngưỡng cam kết trong JCPOA được ký kết giữa Iran và Nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức). IAEA đã xác nhận thông tin này. JCPOA quy định Iran chỉ được làm giàu urani ở mức 3,67%, thấp hơn mức 20% mà Iran đã thực hiện trước khi thỏa thuận được ký kết. Mức làm giàu urani để chế tạo vũ khí hạt nhân là 90%.

Căng thẳng liên quan JCPOA gia tăng kể từ tháng 5/2018, khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân này và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran nhằm gây áp lực buộc Tehran đàm phán lại thỏa thuận. Đáp lại, Iran đã giảm một số cam kết trong thỏa thuận, đồng thời tăng mức làm giàu urani. Các bên còn lại trong JCPOA vẫn đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận.

Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế. Phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn bộ trên, bà Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying), nhấn mạnh tất cả các bên cần tránh thực hiện những bước đi có thể làm gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết Tokyo "quan ngại sâu sắc trước động thái mới của Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân đã ký kết năm 2015".

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo động thái trên của Iran sẽ làm "chệch hướng đáng kể" các cam kết của chính quyền Tehran trong JCPOA trong khi Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký kết.

Lê Ánh (TTXVN)
LHQ kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân JCPOA
LHQ kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân JCPOA

Ngày 4/1, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức), sau khi quốc gia Hồi giáo này tuyên bố khôi phục hoạt động làm giàu urani với độ tinh khiết 20% tại cơ sở hạt nhân Fordow.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN