Iran kêu gọi điều tra các vụ tấn công tàu ở vùng Vịnh

Ngày 13/5, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các vụ tấn công nhằm vào các tàu ở vùng Vịnh là "đáng báo động", đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra làm rõ các vụ việc này.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Iran. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đưa ra tuyên bố trên sau khi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cho biết có một số tàu, trong đó có 2 tàu chở dầu, bị "tấn công phá hoại" ở ngoài khơi bờ biển UAE.

Trong tuyên bố, ông Mousavi cho rằng cần phải có thêm thông tin về những diễn biến chính xác của các vụ việc trên. Ông cũng nhấn mạnh an ninh vận tải biển và an toàn hàng hải trong khu vực là rất quan trọng. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Mousavi cảnh báo về "âm mưu của những kẻ xấu" và các thế lực bên ngoài tìm cách phá hoại ổn định và an ninh trong khu vực

Bộ Năng lượng Saudi Arabia ngày 13/5 xác nhận 2 tàu chở dầu của nước này đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tấn công phá hoại ngoài khơi bờ biển UAE. Trước đó, UAE cho biết có 4 tàu thương mại bị phá hoại ở vùng biển gần cảng Fujairah của nước này.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã ra tuyên bố nhấn mạnh các vụ tấn công này "là mối đe dọa nguy hiểm đối với an toàn hàng hải và tác động tiêu cực tới an ninh khu vực và quốc tế".

Lê Ánh (TTXVN)
Iraq cam kết bảo vệ các lợi ích của Mỹ giữa lúc căng thăng leo thang tại vùng Vịnh
Iraq cam kết bảo vệ các lợi ích của Mỹ giữa lúc căng thăng leo thang tại vùng Vịnh

Ngay sau khi bất ngờ tới thủ đô Baghdad của Iraq, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi và các quan chức cấp cao nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN