Iran, Iraq tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ

Ngày 27/12, Iran và Iraq đã ký bản ghi nhớ (MoU) về việc cung cấp các khóa đào tạo cho lao động làm việc trong lĩnh vực dầu mỏ. 

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Thứ trưởng Dầu mỏ phụ trách về quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Iran Mehdi Ali-Madadi và Thứ trưởng Dầu mỏ phụ trách các vấn đề khai thác của Iraq Bassim Mohammed Khudair đã ký MoU trên tại thủ đô Tehran (Iran), theo đó hai bên thỏa thuận cung cấp các khóa đào tạo cho nhân viên của hai bộ dầu mỏ, bắt đầu hợp tác nghiên cứu và tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Dự kiến, hai bên sẽ triển khai MoU này trong vài tuần tới. 

Tại cuộc họp giữa hai phái đoàn diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji cho biết nước này và Iraq có thể thực hiện nhiều dự án chung dựa vào trữ lượng hydrocarbon khổng lồ của hai nước vì các lợi ích song phương. Về phần mình, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani khuyến khích các công ty của Iran tham gia các dự án khác nhau ở nước này, trong đó có dự án phát triển các mỏ dầu chung.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp trên, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nhấn mạnh Tehran sẵn sàng hỗ trợ Iraq phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ. Tại cuộc họp, hai bên đã đạt được những thỏa thuận trong các lĩnh vực thăm dò, phát triển các mỏ dầu chung cũng như việc nâng cấp và tái thiết các nhà máy lọc dầu của Iraq, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Iran.

Văn Khoa (TTXVN)
Trung Quốc và Ấn Độ là thị trường xuất khẩu dầu mỏ chính của Nga
Trung Quốc và Ấn Độ là thị trường xuất khẩu dầu mỏ chính của Nga

Ngày 27/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết gần như toàn bộ xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong năm 2023 là sang thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN