Iran hành quyết 4 người vì hợp tác với tình báo Israel

Iran đã hành quyết bốn người bị kết tội hợp tác với cơ quan tình báo Mossad của Israel vào sáng sớm 4/12.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP

Thông tin trên do hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa ra. Theo đó, những người này bị buộc tội ăn cắp và phá hoại tài sản công và tư, bắt cóc và ép buộc nhận tội dưới sự hỗ trợ của Mossad.

Ba người khác bị kết án tù lên đến 10 năm vì tội đồng lõa. IRNA cũng cho biết những người này đã sử dụng vũ khí để bắt cóc và được Mossad trả công bằng tiền điện tử.

Theo hãng thông tấn Mizan của Iran, bốn người vừa bị hành quyết đã bị bắt hồi tháng 6.

Iran từ lâu đã cáo buộc Israel thực hiện các hoạt động bí mật trên lãnh thổ của mình. Israel được cho là đứng sau các vụ ám sát và hành động phá hoại các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng không ai bị đưa ra xét xử vì những vụ việc này.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga-Iran-Trung Quốc hình thành ‘tam giác mới’ trong ngoại giao đa phương
Nga-Iran-Trung Quốc hình thành ‘tam giác mới’ trong ngoại giao đa phương

Đại diện thường trực của Nga tại các Tổ chức Quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov cho biết Nga, Trung Quốc và Iran đã tạo nên một tam giác mới trong ngoại giao đa phương, và khuôn khổ này có thể dễ dàng mở rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN