Iran, Cuba ký 7 văn kiện quan trọng về hợp tác song phương

Chính phủ Iran vừa thông báo Tehran và La Habana đã ký 7 thỏa thuận hợp tác và bản ghi nhớ trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đến nước Cộng hòa Hồi giáo.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tại lễ đón ở Tehran ngày 4/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Chính phủ Iran nhấn mạnh: “Lãnh đạo và quan chức cấp cao của Iran và Cuba đã ký 7 văn kiện và bản ghi nhớ hợp tác. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng đã ký tuyên bố chung về việc củng cố mối quan hệ chiến lược... Những bản ghi nhớ và văn kiện được ký giữa Iran và Cuba đề cập đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, nông nghiệp, năng lượng, khai mỏ, truyền thông và y học”.

Chuyến thăm Iran của Chủ tịch Miguel Diaz-Canel là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Cuba tới nước Cộng hòa Hồi giáo kể từ năm 2001, thời điểm Chủ tịch Fidel Castro đến Tehran.

Cuba và Iran đã duy trì quan hệ ngoại giao từ ngày 8/8/1979. Trong hơn 4 thập kỷ qua, cả hai nước đã ký kết và củng cố nhiều thỏa thuận và trao đổi trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghiệp dược phẩm và an toàn thực phẩm. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có chuyến thăm chính thức Cuba và hai nước đã ký kết 6 văn kiện hợp tác nhân dịp này.

Thúc Anh  (TTXVN)
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thăm chính thức Iran
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thăm chính thức Iran

Ngày 3/12, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tới Iran, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN