Hàng loạt tên lửa trong chiến dịch trả đũa của Iran được phóng xuống lãnh thổ Israel tối 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
"Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống đối đầu. Ngay lúc này, chúng ta thậm chí còn chưa đạt được một thỏa thuận ngừng bắn; chúng ta đang trong giai đoạn ngừng bắn", hãng tin AFP dẫn lời Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Reza Aref ngày 18/8.
Trong cuộc giao tranh hồi tháng 6, Israel đã ném bom vào cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran cùng các khu dân cư, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, bao gồm các chỉ huy cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái, khiến hàng chục người thiệt mạng tại Israel.
Ngày 24/6, Mỹ đứng ra làm trung gian và tuyên bố ngừng bắn hai ngày sau khi Israel thực hiện các vụ không kích. Tuy nhiên, không có lệnh ngừng bắn chính thức nào được ký kết, mà chỉ là một lệnh tạm dừng giao tranh không được công bố.
Ngày 17/8, Yahya Rahim Safavi, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Đại giáo chủ Ali Khamenei, phát biểu với truyền thông Iran rằng nước này đang “chuẩn bị kế hoạch cho tình huống xấu nhất”.
“Chúng ta hiện không trong giai đoạn ngừng bắn, chúng ta đang trong giai đoạn chiến tranh, tình hình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không có nghị định thư, không có quy định, không có thỏa thuận nào giữa chúng ta và Israel, giữa chúng ta và Mỹ", ông nói trong bài phát biểu đăng trên nhật báo Shargh.
Cảnh báo từ Iran được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc phương Tây cáo buộc Iran tìm kiếm vũ khí hạt nhân thông qua chương trình nguyên tử của mình, một cáo buộc mà Tehran luôn phủ nhận.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran là quốc gia phi hạt nhân duy nhất làm giàu uranium lên mức 60%, cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% theo thỏa thuận năm 2015. Mức này chỉ cách ngưỡng làm giàu 90% cần thiết cho một quả bom hạt nhân một khoảng cách ngắn.
Tuần trước, Anh, Pháp và Đức đã cảnh báo áp đặt lại các lệnh trừng phạt từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận năm 2015.
Trước lời đe dọa kích hoạt cơ chế “snapback” (tự động áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã chỉ trích gay gắt ba nước châu Âu trên. Ông cho rằng việc sử dụng công cụ này nhằm gây sức ép với Iran là hành động phi pháp, đồng thời nhắc lại việc ba nước này không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân 2015.
Đặc biệt, sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran của Mỹ và Israel, các nước châu Âu không chỉ không lên án mà còn không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Tuy nhiên, Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với các nước châu Âu, đồng thời kêu gọi họ lựa chọn giữa vai trò mang tính xây dựng hoặc tiêu cực trong vấn đề này.
Bên cạnh đó, Iran bày tỏ thiện chí nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân với IAEA, với khả năng diễn ra thêm một vòng đàm phán trong những ngày tới. Tehran nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện các biện pháp nhằm trấn an cộng đồng quốc tế về tính hòa bình trong chương trình hạt nhân, với điều kiện tiên quyết là các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ.