Iran bất ngờ tạm thời đóng cửa không phận, Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn

Trong khi Iran bất ngờ tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay, Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình tại Iran vào ngày 15/1.

Chú thích ảnh
Iran đã tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/1 theo giờ bờ Đông Mỹ (5 giờ 15 phút ngày 15/1 theo giờ Việt Nam). Ngoại lệ duy nhất là các chuyến bay quốc tế được cấp phép chính thức ra vào Iran. Ảnh minh họa: X@ Flightradar24

Đài phát thanh quốc tế Đài Loan dẫn thông tin của hãng tin Reuters cho biết theo thông báo đăng trên trang web của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Iran đã tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/1 theo giờ bờ Đông Mỹ (5 giờ 15 phút ngày 15/1 theo giờ Việt Nam).

Ngoại lệ duy nhất là các chuyến bay quốc tế được cấp phép chính thức ra vào Iran.

Thông báo cho biết lệnh cấm này sẽ kéo dài hơn 2 giờ, đến 19 giờ 30 phút tối, nhưng có khả năng được gia hạn.

Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, IndiGo, cho biết việc Iran đột ngột đóng cửa không phận sẽ ảnh hưởng đến một phần các chuyến bay quốc tế của hãng.

Theo ứng dụng theo dõi chuyến bay nổi tiếng toàn cầu Flightradar24, một chuyến bay của hãng hàng không Liên bang Nga Aeroflot đang trên đường tới Tehran đã quay đầu trở lại Moskva sau khi Iran đóng cửa không phận.

Đức cũng đã ban hành một chỉ thị mới vào đầu ngày 14/1, cảnh báo các hãng hàng không Đức không nên đi vào không phận Iran. Ngay trước đó không lâu, hãng hàng không Lufthansa của Đức đã điều chỉnh hoạt động bay do căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, các hãng hàng không như hãng giá rẻ Flydubai và Turkish Airlines trong tuần qua cũng đã hủy nhiều chuyến bay tới Iran.

Trang web “Safe Airspace” chuyên chia sẻ thông tin về rủi ro bay do tổ chức thành viên ngành hàng không OPSGROUP vận hành cho biết nhiều hãng hàng không đã cắt giảm hoặc tạm ngừng dịch vụ, và phần lớn các hãng đang tránh không phận Iran,.

Trong một diễn biến liên quan tới tình hình Iran, theo hãng RIA, Novosti, Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình tại Iran vào ngày 15/1. Thông tin này do một nguồn tin trong Hội đồng Bảo an cung cấp.

Theo nguồn tin trên, cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 20h00 giờ GMT (tức 3h00 ngày 16/1 giờ Việt Nam). Nguồn tin lưu ý Somalia, nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1, hiện vẫn chưa chính thức công bố lịch họp này.

Một động thái đáng chú ý khác, theo kênh RT của Liên bang Nga tối 14/1, Mỹ đã mở một trung tâm điều phối phòng không và phòng thủ tên lửa mới tại một căn cứ không quân then chốt ở Qatar, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran và những cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hỗ trợ người biểu tình tại nước Cộng hoà Hồi giáo này.

Trong một tuyên bố hôm 13/1, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trung tâm điều phối phòng không và phòng thủ tên lửa mới mở đặt tại căn cứ không quân Al Udeid, nơi đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ, sẽ bao gồm nhân sự Mỹ và các nước đồng minh, nhằm “tăng cường phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp”.

Theo các quan chức Mỹ, trung tâm điều phối phòng không và phòng thủ tên lửa mới cũng nhằm siết chặt chia sẻ thông tin, cảnh báo mối đe dọa, huấn luyện, diễn tập và phối hợp phản ứng chung trong lĩnh vực phòng không - phòng thủ tên lửa.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn tiết lộ của ba nhà ngoại giao giấu tên cho biết một số nhân sự đã được khuyến cáo rời căn cứ trước 14/1 vì những lý do chưa được công bố.

Reuters lưu ý rằng Mỹ từng áp dụng các biện pháp tương tự trước các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái, khi căn cứ Al Udeid khi đó đã hứng chịu một đòn tấn công trả đũa từ Tehran.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran không tìm kiếm chiến tranh nhưng đã sẵn sàng cho kịch bản đó.

Theo kênh RT, phát biểu ngày 12/1 tại một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ở Tehran, ông Araghchi nói: “Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh, và thậm chí còn sẵn sàng hơn so với cuộc chiến mười hai ngày trước đây”

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cho biết thêm: “Chúng tôi cũng sẵn sàng cho đàm phán, nhưng là các cuộc đàm phán công bằng, danh dự, trên vị thế bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung”, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại phải được tiến hành một cách thiện chí và “không phải là mệnh lệnh hay áp đặt”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguy cơ với tài chính Nga khi xuất khẩu dầu giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ thời COVID
Nguy cơ với tài chính Nga khi xuất khẩu dầu giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ thời COVID

Kế hoạch ngân sách năm 2026 của Liên bang Nga dựa vào giả định dầu bán cho khách hàng quốc tế ở mức 59 USD/thùng, nhưng giá giờ chỉ còn khoảng 40 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN