Iran: Bắt giữ thêm 8 đối tượng tình nghi liên quan vụ tấn công đền thờ Hồi giáo

Ngày 14/8, truyền thông Iran đưa tin các lực lượng tình báo nước này đã bắt giữ thêm 8 đối tượng, do có liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite Shah Cheragh tại tỉnh Fars, miền Nam Iran vào cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong vụ tấn công tại đền thờ Shah Cheragh ở Shiraz, tỉnh Fars, Iran, ngày 13/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Chánh án tòa án tỉnh Fars, Kazem Mousavi xác nhận các nghi phạm đều là người nước ngoài.

Trước đó, tối 13/8, một kẻ có vũ trang đã xông vào đền thờ Shah Cheragh từ cổng chính và thực hiện vụ tấn công. Vụ việc đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Nhà chức trách đã ngay lập tức bắt giữ và thẩm vấn đối tượng này.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, trong khi Tổng thống Ebrahim Raisi đã yêu cầu bắt giữ tất cả các đối tượng đứng sau vụ việc.

Tháng 10/2022, đền thờ Shah Cheragh cũng đã bị tấn công khủng bố tương tự khiến 13 tín đồ thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Đặng Ánh (TTXVN)
Iran cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua con đường ngoại giao
Iran cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua con đường ngoại giao

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian ngày 14/8 tuyên bố Tehran cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua con đường ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN