Iran cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua con đường ngoại giao

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian ngày 14/8 tuyên bố Tehran cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua con đường ngoại giao.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại một cuộc họp báo ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Amirabdollahian nêu rõ: “Chúng tôi luôn muốn tất cả các bên quay trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani xác nhận Tehran đã có được những đảm bảo cần thiết đối với việc nhận lại 6 tỷ USD doanh thu dầu mỏ bị phong tỏa của nước này trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ. Ông Kanaani  nêu rõ quá trình trả tự do cho các tù nhân của Iran và trả lại các khoản tiền của Tehran sẽ được tiến hành theo thỏa thuận giữa các bên.

Năm 2015, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga cộng thêm Đức) đã đạt được thỏa thuận với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo thỏa thuận, Iran đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối và rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018, khiến Iran cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận. 

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm khôi phục JCPOA đã bị đình trệ kể từ tháng 9/2022. Ngày 10/8 vừa qua, Washington và Tehran xác nhận đã đạt được thỏa thuận, theo đó, khoản tiền 6 tỷ USD của Iran bị phong tỏa tại các ngân hàng Hàn Quốc sẽ được giải ngân để đổi lấy việc trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran. Trong khuôn khổ thỏa thuận, Washington cũng sẽ trả tự do cho một số công dân Iran đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Mỹ.

Phạm Hà (TTXVN)
Đằng sau thoả thuận trao trả tù nhân và giải phóng tài sản đóng băng của Iran với Mỹ
Đằng sau thoả thuận trao trả tù nhân và giải phóng tài sản đóng băng của Iran với Mỹ

Tuần qua, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận dự kiến trả tự do cho 5 người Mỹ bị giam giữ ở Iran và một số người Iran không xác định bị giam giữ ở Mỹ sau khi hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran được chuyển từ các ngân hàng ở Hàn Quốc sang Qatar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN