Indonesia triển khai song song chương trình tiêm phòng COVID-19

Indonesia đã cho phép triển khai chương trình tiêm phòng do khu vực tư nhân thực hiện, song song với chương trình tiêm chủng đại trà của quốc gia.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 19/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kế hoạch này, các công ty có thể mua vaccine từ nhà nước để tiêm cho nhân viên của mình. Công ty dược phẩm nhà nước Bio Farma sẽ phụ trách phân phối vaccine và việc tiêm phòng phải được thực hiện tại các trung tâm y tế tư nhân.

Theo một văn bản hướng dẫn cấp bộ, nhân viên các công ty và gia đình của họ sẽ không phải tự trả tiền tiêm vaccine và mức giá trần sẽ được chính phủ quyết định.

* Tại Ấn Độ, Bộ Y tế ngày 26/2 cho biết sẽ phải tạm dừng chương trình tiêm chủng đại trà vào hai ngày cuối tuần này để nâng cấp phần mềm điều phối, chuẩn bị mở rộng chương trình tiêm phòng sau khi số ca nhiễm gia tăng tại một số bang.

Là nước có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ đã bắt đầu tiêm chủng hàng loạt từ ngày 16/1 vừa qua, và đến nay đã tiêm cho gần 11,5 triệu nhân viên y tế ở tuyến đầu. Mục tiêu đặt ra là đến tháng 8 sẽ tiêm cho 300 triệu người.

Bộ Y tế cho biết chiến dịch tiêm phòng toàn quốc đang mở rộng rất nhanh và một phiên bản mới của nền tảng kỹ thuật số mới mang tên Co-Win sẽ được triển khai vào cuối tuần này. Co-Win, được gắn vào một ứng dụng của chính phủ, cho phép người dùng đăng ký tiêm phòng qua điện thoại di động và từ đó cơ quan y tế có thể giám sát việc tiêm vaccine và nắm được thông tin về miễn dịch cộng đồng.

Nền tảng này cũng được sử dụng trong ứng dụng truy vết của chính phủ Ấn Độ, được gần 10 triệu người tải về sử dụng. Tuy nhiên, một số lỗi phần mềm ban đầu đã khiến nhiều bang không được kết nối. Tháng trước, một quan chức chính phủ cho biết những thay đổi trong phần mềm sẽ giúp hạn chế tình trạng trên khi chiến dịch tiêm phòng được mở rộng để bao phủ những người trên 60 tuổi, và những người trên 45 tuổi có bệnh lý nền. 

Bộ trên cho biết có thể triển khai tiêm10 triệu mũi/ngày, tăng so với mức trung bình 300.000 mũi/ngày hiện nay.

Bích Liên (TTXVN)
Indonesia có khả năng miễn dịch cộng đồng trong tương lai gần
Indonesia có khả năng miễn dịch cộng đồng trong tương lai gần

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 25/2, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Panjaitan cho biết chính phủ đang đặt mục tiêu tiêm phòng COVID-19 cho 500.000 người/ngày vào tháng 3 và 700.000 người/ngày vào tháng 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN