Cảnh tàn phá do lũ lụt và lở đất tại Aceh, Indonesia ngày 10/12/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Quyết định trên được Bộ trưởng Lâm nghiệp Raja Juli Antoni công bố ngày 15/12, trong bối cảnh các nhà hoạt động vì môi trường và giới chuyên gia cảnh báo ngày càng nhiều về việc mất rừng làm trầm trọng thêm thiên tai. Theo ông Raja, 22 giấy phép bị thu hồi bao phủ tổng diện tích hơn 1 triệu ha rừng, trong đó riêng Sumatra chiếm hơn 100.000 ha.
Bộ trưởng Raja không khẳng định trực tiếp việc thu hồi giấy phép này có liên quan đến thảm họa vừa qua, song thời điểm và quy mô của quyết định trên cho thấy rõ sự thay đổi trong tư duy quản lý. Ông nêu rõ với việc bổ sung thêm 1 triệu ha, tổng diện tích rừng được đưa trở lại diện quản lý đã lên tới khoảng 1,5 triệu ha. Trước đó, hồi tháng 2, Indonesia cũng đã thu hồi các giấy phép khác liên quan tới khoảng 500.000 ha đất rừng.
Indonesia từ lâu đã nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ mất rừng cao nhất thế giới. Hoạt động khai khoáng, mở rộng đồn điền và cháy rừng đã khiến những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp ở quốc gia trên bị thu hẹp nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ qua. Theo phân tích của dự án Nusantara Atlas thuộc công ty bảo tồn The TreeMap, riêng trong năm 2024, hơn 240.000 ha rừng nguyên sinh tại nước này đã biến mất.