Indonesia tăng cường hợp tác tình báo trước thềm hội nghị G20

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, quân đội Indonesia (TNI) đã xây dựng phương án hợp tác tình báo với các cơ quan tình báo các quốc gia khác để phối hợp và trao đổi thông tin trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Indonesia được triển khai tại Banda Aceh ngày 20/2/2020. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Tổng tư lệnh TNI Andika Perkasa ngày 20/10 cho biết, nội dung thông tin liên quan tới Cuộc họp báo về công tác chuẩn bị an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20 đã được truy cập trên kênh YouTube của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo ông Andika Perkasa, “sẽ tốt hơn cho Cơ quan Tình báo Chiến lược của TNI (BAIS) cộng tác với các cơ quan tình báo quân sự của các nước khác để đảm bảo việc thực hiện hội nghị thượng đỉnh diễn ra suôn sẻ. Mục đích là gì? Đó là phát hiện sớm bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào. Có thể có thông tin tình báo từ các nước tham gia có thể liên quan đến hoạt động đã được lên kế hoạch cho Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali”.

Cũng theo ông Andika Perkasa, quá trình hợp tác giữa các cơ quan tình báo Indonesia với các đối tác đã triển khai trong 3 tháng vừa qua. Hy vọng sự hợp tác sẽ bổ sung thông tin và dữ liệu của các cơ quan tình báo, qua đó cho phép sự kiện G20 được thực hiện một cách an toàn và có trật tự. Hoạt động hợp tác tình báo giữa các cơ quan cũng sẽ tạo điều kiện để hỗ trợ lực lượng an ninh trong công tác đảm bảo an ninh cho nguyên thủ các quốc gia.

Ông Andika Perkasa cho rằng, “Tương tự, khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm các nước, lực lượng bảo vệ tổng thống cũng phối hợp với nước chủ nhà để đảm bảo an toàn cho lãnh đạo. Các quốc gia khác cũng vậy, đều có những lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh an toàn cho nguyên thủ quốc gia”.

Tổng tư lệnh TNI cũng cho biết, đã liên lạc với lực lượng an ninh của Mỹ và Trung Quốc để thảo luận các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo các nước. G20 là một diễn đàn toàn cầu bao gồm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu, chiếm 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.

Năm 2022, Indonesia là nước Chủ tịch luân phiên, dự kiến Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali sẽ diễn ra từ ngày 15-16/11/2022 với chủ đề "Cùng nhau phục hồi, cùng nhau phục hồi".

Văn Phong (TTXVN)
Hội nghị lãnh đạo tài chính G20 không có thông cáo chung
Hội nghị lãnh đạo tài chính G20 không có thông cáo chung

Hội nghị lãnh đạo tài chính Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc ngày 13/10 tại Washington mà không có thông cáo chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN