Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi G20 làm đầu tàu phục hồi kinh tế toàn cầu

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) làm đầu tàu phục hồi kinh tế toàn cầu.

Chú thích ảnh
Cảng container ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người đứng đầu LHQ đưa ra thông điệp này trong thư gửi tới các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G20, đồng thời nhấn mạnh G20 cần định hướng lại để có thể hồi phục nền kinh tế cho tất cả thế giới. Ông nhấn mạnh “hướng đi mới lúc này là lựa chọn đúng đắn”.

Để đạt được mục tiêu này, LHQ và các đối tác liên quan đã đề xuất chương trình kích thích các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) nhằm giải quyết tình trạng thị trường ngày càng tồi tệ và đẩy nhanh tiến độ tiến tới các SDG.

Theo đó, chương trình kích thích SDG sẽ khuyến khích khu vực công tăng cường cam kết thực hiện các mục tiêu liên quan tới phát triển, nhân đạo và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cụ thể hơn, chương trình này gồm 5 khuyến nghị: tăng cường giãn nợ ngay lập tức cho các nước nghèo, dễ bị tổn thương; cân đối mức cho vay của các ngân hàng phát triển đa phương và các ngân hàng phát triển của nhà nước dành cho SDG; khuyến khích các công ty trái phiếu tư nhân và các chủ thể nợ công tham gia vào nỗ lực xóa nợ; tăng cường hỗ trợ thanh khoản cho các quốc gia dễ bị tổn thương thông qua việc tăng cường sử dụng Quyền rút vốn đặc biệt; cũng như điều chỉnh các dòng tài chính cho phù hợp với SDG và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Hải Vân (P/v TTXVN tại New York)
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023

Ngày 11/10/2022, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 trong bối cảnh các nước đang chịu tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine, giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh. Theo IMF, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu năm 2023 sẽ giảm xuống 2,7% so với dự báo 2,9% IMF đưa ra hồi tháng 7/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN