IFJ lên án các vụ sát hại nhà báo tại khu vực Trung Mỹ 

Ngày 26/12, Liên đoàn Quốc tế các nhà báo (IFJ) và Hiệp hội Nhà báo Tây Ban Nha (FAPE) đã lên án các vụ sát hại các nhà báo xảy ra tại khu vực Trung Mỹ trong vòng chưa đầy một tuần qua, trong đó bao gồm 2 phóng viên tại Guatemala, một tại Honduras và một tại Mexico.

Phóng viên TTXVN tại Mexico cho biết hai tổ chức nghề nghiệp đã yêu cầu chính phủ các nước liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, truy tố thủ phạm, triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho những người làm trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Theo FAPE, hôm 21/12 vừa qua, hai nhà báo Gleymer Renan Villeda và César Augusto Leiva Pimentel của báo điện tử “Impacto Izaba” và Đài phát thanh “Radio La Red” của Guatemala đã bị bắn chết tại 2 thị trấn Izabal và Jutiapa của nước này khi đang lái xe đến văn phòng làm việc.

FAPE lên án hai vụ giết người xảy ra ở đất nước đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc do sự can thiệp của tòa án vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Bên cạnh đó, nhà chức trách Guatemala cũng cần chịu trách nhiệm với hành động nhằm vào báo chí khi bắt giam giám đốc José Rubén Zamora và 8 người khác của tờ nhật báo “El Periódico”.

Cùng ngày, phóng viên kiêm người dẫn chương trình tin tức kênh “Canal 24” của Honduras Francisco Javier Ramírez Amador, 39 tuổi, cũng bị sát hại với 5 phát đạn ở khắp cơ thể tại thành phố Danlí, bang El Paraíso nước này. Vào thời điểm gây án, Ramírez đi cùng với một sĩ quan cảnh sát bảo vệ anh sau cuộc tấn công hụt hồi tháng 5/2022. Viên cảnh sát bị bắn trọng thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, hôm 16/12, Giám đốc Đài phát thanh “Maranatha” Mateo González Jiménez cũng đã bị bắn chết cùng với vợ Rocío López Pérez tại nhà riêng ở bang miền Nam Chiapas. Thông tin từ truyền thông địa phương cho biết hai đối tượng đi xe máy đã đe dọa nhân viên an ninh gia đình, che camera an ninh và hành quyết vợ chồng nhà báo. Công đoàn Biên tập Báo chí Quốc gia (SNRP) của Mexico ngay sau đó đã yêu cầu các nhà chức trách nước này triển khai các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đối với các nhà báo.

Phương Lan (TTXVN)
Xung đột Israel – Hamas gây ra ‘tháng chết chóc nhất’ đối với các nhà báo
Xung đột Israel – Hamas gây ra ‘tháng chết chóc nhất’ đối với các nhà báo

Theo thống kê chưa đầy đủ của Uỷ ban Bảo vệ nhà báo (CPJ), tính đến ngày 21/11, ít nhất 50 nhà báo và nhân viên truyền thông nằm trong số hơn 14.000 người thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ vào hôm 7/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN