IAEA ngừng điều tra vũ khí hạt nhân Iran

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 15/12 dự kiến sẽ kết thúc cuộc điều tra về khả năng Iran có chương trình vũ khí hạt nhân bí mật, kéo dài suốt 12 năm qua.

Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) tại Tehran ngày 20/9. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình bình thường hóa vị thế quốc tế của Iran, sau khi Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tính lịch sử với các nước thuộc Nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh cùng với Đức) vào tháng 7/2015.


Nhóm P5+1 đang tập trung vào thực hiện thỏa thuận đã ký với Iran, qua đó Tehran sẽ hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận quốc tế đang đè nặng lên kinh tế nước này.


Hiện dự thảo nghị quyết của Hội đồng điều hành IAEA về việc kết thúc điều tra đồng thời đảm bảo cơ quan này vẫn có thể kiểm soát những hoạt động của Tehran đã gặp phải rất ít sự phản đối, trong bối cảnh nhiều công ty đang sẵn sàng đầu tư vào Iran một khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.


TTXVN/Tin Tức (theo Reuters)
Iran thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Iran thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Hãng tin Fox News dẫn lời giới chức Mỹ đưa tin Iran đã thử một tên lửa đạn đạo tầm trung mới hồi tháng trước, hành động vi phạm hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN