Hy Lạp phát hiện các ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Một quan chức Bộ Y tế Hy Lạp cho biết nước này đã ghi nhận 4 ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Đây đều là những người vừa từ Anh đến Hy Lạp và đang được cách ly. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Athens, Hy Lạp ngày 20/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh đang lan truyền ra khắp thế giới và được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn  nhiều so với chủng gốc được phát hiện tại Trung Quốc cách đây khoảng 1 năm. Hiện Nam Phi cũng đã phát hiện một biến thể khác của virus SARS-CoV-2. 

Hy Lạp đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong vòng 1 tuần kể từ ngày 3/1, trong đó có đóng cửa các tiệm làm tóc và hiệu sách, những cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại trong thời gian trước lễ Giáng sinh vừa qua. Hy Lạp đã bắt đầu đợt tiêm chủng vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 đầu tiên từ tuần trước. Hiện Hy Lạp ghi nhận tổng cộng 140.099 ca nhiễm, trong đó 4.957 ca tử vong do COVID-19. 

* Palestine ngày 3/1 thông báo đã bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở khu vực Bờ Tây. Palestine hiện chưa ghi nhận bất kỳ ca nào nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện chủng virus này vì người Palestine có tiếp xúc với người Israel. 

Hiện Palestine ghi nhận tổng cộng 159.034 ca nhiễm, trong đó 1.609 ca tử vong do COVID-19. 

* Ngày 3/1, Bộ Y tế Pháp thông báo ghi nhận 12.489 ca nhiễm mới, tăng so với con số 3.466 ca thông báo một ngày trước đó và cao gấp hơn 2 lần mục tiêu 5.000 ca/ngày hoặc thấp hơn mà chính phủ đặt ra, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 2.665.728 ca. Trong 24 giờ qua, Pháp cũng có thêm 116 ca tử vong nâng tổng số người không qua khỏi lên 65.037 ca. 

* Tại Australia, bang đông dân nhất nước này là New South Wales (NSW) ngày 4/1 không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng nào trong gần 3 tuần qua. Giới chức khu vực này đã áp đặt quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong không gian kín và trên phương tiện giao thông công cộng từ ngày 4/1 đối với người dân thành phố Sydney. Trường hợp nào vi phạm quy định sẽ bị phạt 200 AUD (154 USD). 

Australia hiện ghi nhận tổng cộng gần 28.500 ca nhiễm, trong đó 909 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19.

Trần Quyên (TTXVN)
Ấn Độ phân lập và nuôi cấy thành công biến thể mới của virus SARS-CoV-2
Ấn Độ phân lập và nuôi cấy thành công biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ (ICMR) thông báo nước này đã nuôi cấy thành công biến thể VUI-202012/01 của virus SARS CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguồn gốc từ Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN