Dịch COVID-19: Hy Lạp tái áp đặt lệnh giới nghiêm

Giới chức Hy Lạp ngày 2/1 cho biết nước này sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Thessaloniki, Hy Lạp ngày 31/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, bắt đầu từ ngày 3/1, các tiệm làm tóc, hiệu sách và các cửa hàng khác sẽ phải đóng cửa sau khi được phép hoạt động phục vụ mùa Giáng sinh.

Ngoài ra, lệnh giới nghiêm mới cũng được quy định từ 21 giờ hàng ngày, sớm hơn 1 tiếng so với trước đây. Giới chức Hy Lạp cho biết việc áp đặt các quy định mới nghiêm ngặt hơn nhằm khống chế tốc độ lây nhiễm dịch bệnh, giúp các trường học có thể hoạt động trở lại theo kế hoạch vào ngày 11/1.

Hệ thống Y tế quốc gia Hy Lạp cho biết số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại nước này vẫn cao và hiện các bệnh viện đang trong tình trạng quá tải khi có khoảng 2.500 ca phải điều trị trong kỳ nghỉ Giáng sinh, trong đó hơn 400 ca nguy kịch.

Cùng với nhiều nước châu Âu khác, Hy Lạp cũng bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ tuần trước. Cho đến nay, quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng 139.447 ca mắc COVID-19, trong đó đã có 4.881 ca tử vong.

Trong khi đó cùng ngày, Ấn Độ thông báo sẽ nối lại các chuyến bay tới Anh từ ngày 6/1 và các chuyến bay theo chiều ngược lại từ ngày 8/1 sau khi tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Anh do lo ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Dự kiến, sẽ có 30 chuyến bay mỗi tuần, trong đó mỗi bên Ấn Độ và Anh sẽ có 15 chuyến. Lịch trình này sẽ có hiệu lực tới ngày 23/1. Tần suất các chuyến bay có thể tăng lên tùy vào tình hình thực tế.

Từ tuần trước, Chính phủ Ấn Độ đã ngừng toàn bộ dịch vụ bay từ Anh sau khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ quốc gia châu Âu này. Cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 29 ca dương tính với biến thể của virus SARS-CoV-2.

Phương Hoa (TTXVN)
Iran áp đặt lệnh giới nghiêm tại 330 thành phố
Iran áp đặt lệnh giới nghiêm tại 330 thành phố

Ngày 26/12, giới chức Iran đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại 330 thành phố được đánh giá là ít có nguy cơ lây lan dịch COVID-9. Đây được coi là nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN