Áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại bang Virginia, Mỹ

Ngày 10/12, Thống đốc bang Virginia của Mỹ, ông Ralph Northam, đã ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm, đồng thời giới hạn số lượng người tụ tập không được quá 10 người để làm chậm sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại bang Virginia, Mỹ ngày 26/5/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, lệnh giới nghiêm được quy định từ nửa đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo đặc thù công việc, người đi khám bệnh và mua thức ăn. Điều này nhằm hạn thế việc người dân có mặt tại các quán bar và nhà hàng… Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ thứ Hai tới và không thay đổi các quy tắc đang được áp dụng đối với các nhà hàng, cửa hàng hoặc nhà thờ.

Tháng trước, Thống đốc Northam cũng đã ra lệnh ngừng bán rượu tại chỗ sau 10 giờ tối và yêu cầu các nhà hàng phải đóng cửa trước nửa đêm. Tuy nhiên, các phòng ăn trong nhà vẫn được mở cửa với 50% công suất. Ngoài ra, Virginia cũng yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi ở với người khác trong không gian kín và giữ khoảng cách 6 feet khi ở ngoài trời.

Virginia đang chứng kiến biều số ca nhiễm COVID-19 đi lên, với trung bình hơn 3.700 trường hợp mỗi ngày, cao hơn gấp 3 lần so với mức đỉnh 1.200 ca nhiễm/ngày ghi nhận hồi tháng 5. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính COVID-19 tại tiểu bang là 11%, tăng từ 7% so với một tháng trước.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Nhiều người Mỹ chảy máu tay do rửa tay liên tục phòng ngừa COVID-19
Nhiều người Mỹ chảy máu tay do rửa tay liên tục phòng ngừa COVID-19

Khảo sát của Công ty nghiên cứu tiếp thị OnePoll cho biết 1/5 số người Mỹ rửa tay thường xuyên để phòng COVID-19 đã bị chảy máu tay do thói quen này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN