Hungary cấp phép thêm một vaccine của Trung Quốc

Ngày 22/3, hãng dược phẩm CanSino Biologics Inc của Trung Quốc cho biết vaccine ngừa COVID-19 của hãng đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Hungary. Đây là vaccine thứ 2 của Trung Quốc được cấp phép tại quốc gia châu Âu này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Budapest, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của CanSino Biologics Inc nêu rõ Viện Quốc gia về Dược phẩm và Dinh dưỡng của Hungary đã cấp phép sử dụng vaccine Convidecia của hãng, dựa trên kết quả của giai đoạn thử nghiệm thứ ba. Vaccine Convidecia là loại vaccine một liều và hiện đã được cấp phép sử dụng tại Trung Quốc, Pakistan và Mexico.

Hungary cũng là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) mua và sử dụng các loại vaccine của Nga và Trung Quốc. Trước đó, Hungary đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinopharm (Trung Quốc).

Theo trang thống kê worldometers.info, Hungary có tổng cộng trên 571.000 ca nhiễm và trên 18.000 ca tử vong do COVID-19. Đáng chú ý, Hungary đã ghi nhận 10.759 ca nhiễm mới trong ngày 19/3 vừa qua, mức cao nhất theo ngày, trong khi số ca tử vong mới trong ngày cũng lên mức cao nhất là 213 ca. 

* Tại Kenya, Liên hợp quốc (LHQ) thông báo sẽ chấp nhận đề nghị của Chính phủ Kenya về tiêm phòng miễn phí cho nhân viên LHQ tại nước này.

Theo thống kê, Văn phòng LHQ tại Nairobi (UNON) có khoảng 20.000 nhân viên và thân nhân đi cùng. Mặc dù tiếp nhận đề nghị tiêm vaccine miễn phí, song UNON khẳng định sẽ chỉ tiêm phòng cho những người có nguy cơ cao nhất.

Kenya đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba. Tuần trước, quốc gia châu Phi này đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất theo ngày kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Theo trang thống kê worldometers.info, Kenya đã ghi nhận tổng cộng 120.910 ca nhiễm và 2.011 ca tử vong do COVID-19.

Kenya bắt đầu tiêm phòng từ ngày 5/3 vừa qua. Tính đến ngày 19/3, Kenya đã tiêm phòng mũi đầu được cho 28.000 nhân viên y tế, giáo viên và các nhân viên an ninh. Đầu tháng này, Kenya đã nhận được khoảng 1 triệu liều vaccine của AstraZeneca qua chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng. Lô thứ hai gồm 100.000 liều vaccine do Ấn Độ tài trợ. Dự kiến Kenya sẽ nhận được lô thứ ba vào tháng 4 tới.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nam Phi bán 1 triệu liều vaccine AstraZeneca cho nước khác
Nam Phi bán 1 triệu liều vaccine AstraZeneca cho nước khác

Bộ Y tế Nam Phi ngày 21/3 thông báo nước này đã hoàn tất việc bán vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho các nước thành viên Liên minh châu Phi (AU) khác do không có nhu cầu sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN