Hơn một nửa lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo Triều Tiên thử đêm 28/7

Các chuyên gia quốc phòng cho hay tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Triều Tiên vừa phóng đêm 28/7 có thể vươn tới New York hay các thành phố bờ đông của Mỹ khác.

Vụ phóng tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên hôm 4/7. Ảnh: Reuters

Trong cuộc thử nghiệm mới nhất, tên lửa Triều Tiên có quỹ đạo rất cao, rơi xuống Biển Nhật Bản. Dữ liệu ban đầu từ cuộc thử nghiệm cho thấy một nửa, nếu không phải là hầu hết, lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa này.

“Có vẻ như nó có thể vươn tới New York, Boston và có thể rơi xuống sát Washington”, ông David Wright, đồng Giám đốc và nhà nghiên cứu cấp cao của Chương trình an ninh toàn cầu thuộc Hiệp hội các nhà khoa học liên quan, trả lời CNBC.

Reuters dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho hay tên lửa ICBM của Triều Tiên đã bay được chặng đường 1.000 km trong khoảng thời gian 47 phút và rơi xuống biển Nhật Bản sau khi đạt độ cao tối đa là 3.700 km. (Xem video vụ phóng tại đây)

Nhà nghiên cứu David Wright, một nhà vật lý học và chuyên gia kiểm soát vũ khí kỹ thuật, cho hay vụ phóng này dường như cho thấy Triều Tiên “có thể tiến xa hơn nữa” so với những nỗ lực trước đó. Ông Wright tin rằng với quỹ đạo bay này, tên lửa của Triều Tiên có thể đạt tầm bắn 10.400 km nếu được phóng ở góc tiêu chuẩn.

Trong khi đó, chuyên gia Bruce Klingner, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Hàn Quốc, hiện là nhà nghiên cứu cấp cao về Đông Bắc Á tại Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc Viện Heritage (Mỹ), cho rằng tên lửa Triều Tiên lần này bay cao hơn trong thời gian lâu hơn vụ phóng ngày 4/7. “Rõ ràng đây là một ICBM, và nó đang khiến nhiều khu vực hơn ở lục địa Mỹ gặp nguy cơ”, ông Klingner nói.

Chuyên gia Bruce Klingner cho biết có nhiều suy đoán từ những vụ thử tên lửa động cơ tĩnh của Triều Tiên hồi năm ngoái rằng cuối cùng Bình Nhưỡng sẽ có khả năng phóng tên lửa chạm tới bờ biển đông nước Mỹ.

Triều Tiên ngày 29/7 tuyên bố nước này đã phóng thành công tên lửa ICBM thứ hai, đồng thời khẳng định toàn bộ nước Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa Bình Nhưỡng.

Ngay sau khi Triều Tiên thử tên lửa, các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã bàn bạc các phương án quân sự. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cùng Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sun-jin. Người phát ngôn của Tướng Joseph Dunford, Đại tá Greg Hicks, nói: "Trong cuộc điện đàm, ông Dunford và ông Harris đã bày tỏ cam kết không thể lay chuyển với liên minh Mỹ-Hàn. Ba nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các phương án quân sự".

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích vụ thử tên lửa của Triều Tiên là một hành động "liều lĩnh và nguy hiểm" có thể khiến quốc gia này bị "cô lập hơn nữa". Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng nêu rõ Mỹ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh trong khu vực.

Vụ phóng tên lửa mới này của Triều Tiên đã được dự báo trong bối cảnh những ngày này, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đang có những hoạt động chào mừng 64 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh liên Triều vào ngày 27/7.

Trước đó, ngày 4/7, Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa ICBM đầu tiên.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Video toàn cảnh vụ phóng tên lửa ICBM do chính Triều Tiên công bố
Video toàn cảnh vụ phóng tên lửa ICBM do chính Triều Tiên công bố

Ngày 29/7, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) đã công bố đoạn video dài 2 phút 30 giây về vụ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong - 14 được Bình Nhưỡng tiến hành vào đêm trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN