Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 8 tại CSIS

Ngày 7/7, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington D.C (Mỹ) thông báo sẽ tổ chức Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 8 tại trụ sở CSIS.

Chú thích ảnh
Ảnh: Philstar

Trên trang chủ, CSIS thông báo Chương trình Đông Nam Á và Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc CSIS sẽ tổ chức Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 8 vào ngày 26/7/2018.

Thông báo cho biết Hội thảo Biển Đông thường niên năm nay sẽ tiến hành 4 phiên thảo luận gồm: Diễn biến tình hình Biển Đông năm 2017; Giải quyết tranh chấp tại Biển Đông và các khu vực khác; Vấn đề môi trường tại Biển Đông và Cán cân quân sự chiến lược ở Biển Đông.

Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 8 năm 2018 sẽ có sự tham gia của nhiều chuyên gia-học giả hàng đầu và các quan chức cấp cao tới từ Mỹ, Philippines, Australia, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và Malaysia, như chuyên gia Bill Hayton thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House); Sumathy Permal, Giám đốc Trung tâm Eo biển Malacca thuộc Viện Hàng hải Malaysia; ông Hideshi Tokuchi, Quĩ Hòa bình Sasakawa USA; bà Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao của CSIS....  

Hội thảo là cơ hội để giới chuyên gia-học giả, báo chí truyền thông có các cuộc thảo luận-phân tích sâu và đa chiều về những diễn biến mới tại Biển Đông trong năm qua, cũng như triển vọng trong tương lai. Đây cũng là dịp để dư luận chờ đợi những tuyên bố chính sách của Mỹ tại khu vực này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Triều Tiên tố cáo Mỹ phản bội tinh thần Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên tố cáo Mỹ phản bội tinh thần Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngày 7/7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố chỉ trích Mỹ, cáo buộc Washington phản bội tinh thần Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tại Singapore giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN