Hội nghị An ninh Munich tập trung vào vấn đề Ukraine

Các chính trị gia và quan chức quân sự, ngoại giao hàng đầu thế giới ngày 17/2 tập trung tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức, để thảo luận về tình hình an ninh châu Âu sau khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine cách đây gần 1 năm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Munich (Đức) ngày 19/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị An ninh Munich năm nay có Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Dự kiến, các quan chức cấp cao Ukraine cũng sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị diễn ra tại khách sạn hạng sang Bayerischer Hof và kéo dài đến ngày 19/2.

Được tổ chức thường niên từ năm 1963 tới nay, Hội nghị An ninh Munich tuy không phải là nơi đề ra chính sách, chiến lược, không thể giải quyết tất cả vấn đề an ninh đang đặt ra, nhưng lại là diễn đàn vô cùng quan trọng để các nhà lãnh đạo, các bên đối thoại cấp cao, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, thảo luận các biện pháp giảm đối đầu, căng thẳng, đối phó với các thách thức, nguy cơ, nhằm bảo vệ môi trường an ninh quốc tế.

Theo kế hoạch, tại Hội nghị lần này, các bên cũng sẽ thảo luận về tác động toàn cầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine và các vấn đề từ nguồn cung năng lượng đến giá lương thực, cùng một số vấn đề quốc tế lớn khác như quan hệ giữa phương Tây và Trung Quốc.

Có thông tin cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có thể gặp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc.

Trần Quyên (TTXVN)
Xung đột Ukraine trở thành tâm điểm của Hội nghị An ninh Munich
Xung đột Ukraine trở thành tâm điểm của Hội nghị An ninh Munich

Hội nghị An ninh Munich (MSC) được tổ chức khi cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra gần 1 năm. Trong báo cáo hàng năm của mình, MSC cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa "các trật tự thế giới ngày càng cạnh tranh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN