Phó Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich

Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 6/3 thông báo bà sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 16-18/2 tại thành phố Munich (Đức), trong bối cảnh gần 1 năm diễn ra tình hình xung đột tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại cuộc họp ở Washington, DC, ngày 3/8/2022. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mỹ, bà Harris Kirsten Allen, cho biết việc tham gia của bà Harris tại hội nghị sẽ thể hiện sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương; cũng như cam kết lâu dài của nước này nhằm hỗ trợ Ukraine. 

Ngoài ra, bà Harris sẽ có các bài phát biểu tại hội nghị và gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước ngoài bên lề hội nghị trên.

Thanh Phương (TTXVN)
Hội nghị An ninh Munich: Các nước nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông
Hội nghị An ninh Munich: Các nước nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, Ai Cập và Jordan ngày 19/2 đã gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich (MSC) tại Munich để tiếp tục phối hợp, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài dựa trên nền tảng giải pháp hai nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN