Hôi chợ việc làm phản ánh nỗi lo của lao động Trung Quốc

Hội chợ việc làm đã quay lại Trung Quốc sau 3 năm phải tổ chức trực tuyến. Những người tìm việc trong năm nay mang nhiều tâm tư khác nhau sau thời gian kinh tế Trung Quốc gặp biến động vì dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người tìm việc tại một hội chợ việc làm ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16/2. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin đã có hàng trăm hội chợ việc làm được tổ chức khắp Trung Quốc trong tháng 2. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc quay trở về với cuộc sống trước khi COVID-19 bùng phát và tình trạng thất nghiệp ở thanh niên có thể được xoa dịu sau khi đạt đỉnh gần 20% trong tháng 7/2022.

Ở quốc gia 1,4 tỷ dân, hội chợ việc làm là một trong những cách hữu hiệu nhất để người lao động và đơn vị tuyển dụng kết nối. Mặc dù một số người hào hứng với sự quay trở lại của những hôi chợ việc làm thì một số người khác lại không quá tự tin.

Anh Liu Liangliang (24 tuổi) chia sẻ: “Tôi chỉ cầu mong có một công việc ổn định và không kỳ vọng có mức lương cao. Dịch COVID-19 đã gây tổn thương cho nhiều người. Năm nay có nhiều người tìm việc hơn tranh đấu cho các vị trí”. Liu Liangliang tìm việc ở các doanh nghiệp bất động sản hoặc khách sạn tại hội chợ việc làm ở Bắc Kinh hôm 16/2. Có 40 hội chợ việc làm được tổ chức tại Bắc Kinh trong tháng 2 này.

Khảo sát được công ty tuyển dụng nhân sự Zhaopin (Trung Quốc) thực hiện với 50.000 nhân viên văn phòng và công bố hôm 16/2 cho kết quả 47,3% người được hỏi lo lắng rằng họ có thể mất việc làm trong năm nay. Khoảng 60% cho rằng “môi trường kinh tế không chắc chắn” là nhân tố chính ảnh hưởng đến sự tự tin của họ.

Nhà kinh tế học Frederic Neumann tại ngân hàng HSBC (Anh) dự đoán lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng có tốc độ khác biệt trong năm 2023 nhưng tổng tỷ lệ việc làm tại Trung Quốc sẽ tăng trưởng.

Ông Neumann nhận định: “Nhà hàng, khách sạn và địa điểm giải trí đang tranh giành để thuê nhân viên. Điều này đặc biệt hữu ích đối với lao động trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên có thể giảm trong những tháng tới”.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng gần 3% trong năm 2022, được coi là mức thấp nhất trong 40 năm qua. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Trung Quốc: Hợp tác kinh tế với Mỹ mang lại lợi ích cho người dân hai nước
Trung Quốc: Hợp tác kinh tế với Mỹ mang lại lợi ích cho người dân hai nước

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/2 đã tuyên bố rằng hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Mỹ phù hợp với lợi ích của cả người dân hai nước này, đồng thời cũng rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN