Học trò Mỹ muốn dùng súng trị súng

Lý do mang súng đến lớp của một cậu bé 11 tuổi ở bang Utah (Mỹ) thật đơn giản: đề phòng những vụ thảm sát như vừa xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut.

 

Cậu học trò trường tiểu học Tây Kearns ở ngoại ô thành phố Salt Lake, bang Utah đã mang đến lớp học một khẩu súng ngắn 22 ly và rút ra dọa các bạn. Bạn bè của cậu bé vội báo với giáo viên chủ nhiệm; cậu bé sau đó bị bắt giữ và đưa đến phòng hiệu trưởng.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát được cử tới trường Tây Kearns. Cảnh sát tìm thấy khẩu súng trong ba lô của cậu bé. Tuy khẩu súng chưa lên đạn nhưng trong ba lô của cậu bé có đạn. Cậu bé khai với cảnh sát rằng, cậu mang súng đến trường học để đề phòng tái diễn vụ xả súng kinh hoàng cướp đi mạng sống của 26 học sinh và giáo viên trường Sandy Hook ở Connecticut hôm 14/12.

 

Cậu bé, không được tiết lộ tên do là trẻ vị thành niên, bị buộc tội sở hữu vũ khí có thể gây chết người trong khu vực trường học và đe dọa tấn công người khác.

 


A.M

Tổng thống Mỹ thảo luận việc sử dụng súng đạn
Tổng thống Mỹ thảo luận việc sử dụng súng đạn

Ngày 17/12, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã có cuộc thảo luận với Phó Tổng thống Joe Biden và ba thành viên nội các nước này nhằm tìm kiếm các biện pháp giới hạn việc sử dụng vũ khí tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN