Hình ảnh về năm 2022 đầy lửa đạn ở Ukraine

Cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài hơn 10 tháng và chưa có dấu hiệu nào cho thấy hồi kết khi năm 2022 đã khép lại. Sự tàn phá, nỗi bi thương về một cuộc chiến đã hiện lên qua ống kính của các nhiếp ảnh gia, phóng viên báo chí.

Chú thích ảnh
Một cư dân Ukraine bị thương nằm bên trong xe cứu thương chờ đưa đến bệnh viện ở Kherson, ngày 24/11/2022. Ảnh: AP

Ngày 24/2, xung đột Nga - Ukraine bùng nổ khi Moskva tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng. 

Các lực lượng Nga đã tấn công mạnh mẽ nhằm hướng Kiev, nhưng trước sự kháng cự quyết liệt của Ukraine, Moskva đã rút quân khỏi các khu vực xung quanh thủ đô vào tháng 4.

Giao tranh cũng diễn ra ác liệt ở phía nam và phía đông Ukraine, nơi Nga mở rộng vùng lãnh thổ do các lực lượng đòi độc lập kiểm soát từ năm 2014. Cảng Mariupol bên bờ Biển Đen của Ukraine thất thủ sau cuộc bao vây kéo dài 3 tháng khiến thành phố trở thành đống đổ nát.

Chú thích ảnh
Đoàn xe thiết giáp Nga di chuyển dọc theo một xa lộ ở Crimea vào 18/1/2022, chuẩn bị cho chiến dịch ở Ukraine. Ảnh: AP 
Chú thích ảnh
Lực lượng dự bị Ukraine được huấn luyện tại trường bắn gần Kiev vào ngày 29/1/2022. Ảnh: EPA-EFE
Chú thích ảnh
Cơ sở quân sự của Ukraine cháy âm ỉ sau vụ pháo kích của Nga ở ngoại ô Mariupol vào ngày 24/2, trong đợt tập kích đường không của Nga trên khắp Ukraine. Ảnh AP
Chú thích ảnh
Thi thể người lính bên một chiếc xe bọc thép đã cháy gần Kharkiv, ngày 25/2/2022. Ảnh: EPA-EFE
Chú thích ảnh
Người dân Ukraine chạy trốn xung đột qua cửa khẩu biên giới Shehyni sang Ba Lan vào ngày 27/2. Tới đầu tháng 3, số người tị nạn Ukraine đã vượt 2 triệu, trở thành cuộc khủng hoảng di cư nhanh nhất thế giới. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một trung tâm thương mại ở Kiev bị bom san bằng vào ngày 21/3. Lúc này, các lực lượng Nga đang áp sát ngoại ô phía Tây Bắc Kiev.  Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine đi lại gần những xe bọc thép và xe tăng Nga bị phá hủy vào ngày 2/4, khi Ukraine đã giành lại được các thị thành phố, như Bucha, thuộc Vùng thủ đô Kiev. Ảnh: Reuters 

Cuộc xung đột đã khơi lên căng thẳng tới mức thù địch giữa Nga và phương Tây, thúc đẩy Thụy Điển và Phần Lan tìm kiếm tư cách thành viên NATO trong khi Mỹ và các quốc gia NATO cung cấp vũ khí mạnh mẽ cho Ukraine, cũng như tăng cường lực lượng ở Đông Âu, rìa phía đông của khối giáp với Nga.

Khi mùa đông đến gần, quân đội Ukraine - được hỗ trợ bởi vũ khí, đạn dược và vai trò huấn luyện từ Mỹ và các đồng minh khác - đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi thành phố Kherson, thủ phủ vùng Khersong ở miền Nam, một chiến thắng nâng cao tinh thần Kiev giữa cuộc xung đột khốc liệt chưa có dấu hiệu kết thúc.

Chú thích ảnh
Lực lượng Ukraine đầu hàng sau nhiều tuần cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Họ được đưa lên xe buýt tới khu giam giữ ở vùng Donetsk vào ngày 17/5. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine cắm quốc kỳ trên đảo Rắn, khi Kiev giành lại quyền kiểm soát trên 1.000 ngôi làng vào cuối tháng 6. Ảnh: Reuters 

Cuộc xung đột cũng khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt khi Moskva siết chặt nguồn cung cấp cho phương Tây để trả đũa các lệnh trừng phạt đối với Nga. Italy, Đức và các quốc gia khác phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga đã phải tranh giành các nguồn cung cấp năng lượng thay thế. Trước tình cảnh hàng triệu người phải vật lộn để trả các hóa đơn năng lượng, các chính phủ đã phải chịu áp lực mạnh mẽ có các biện pháp can thiệp giúp đỡ.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga trên nóc xe tải quân sự trong lúc các phóng viên nước ngoài quan sát nông dân thu hoạch ngũ cốc gần Melitopol, miền Nam Ukraine vào ngày 14/7/2022. Một thỏa thuận do LHQ làm trung gian đã cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua cảng ở Biển Đen. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Lực lượng Ukraine nã hỏa lực về vị trí đối phương ở Kharkiv vào 24/8/2022, trong chiến dịch phản công lớn khắp khu vực. Ảnh: AP 

Ukraine và Nga là những nhà cung cấp lúa mì, lúa mạch, dầu hướng dương quan trọng, riêng Nga còn là nhà cung cấp phân bón chủ lực. Vì thế xung đột giữa hai nước cũng đẩy giá lương thực lên cao và làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Một thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian cho phép các tàu chở ngũ cốc rời cảng Biển Đen của Ukraine đã được ký kết vào tháng 7.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine trên xe tăng tiến vào Izyum vào ngày 14/9, từng là một trung tâm hậu cần quan trọng cho chiến dịch của Nga. Ảnh: AP 
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa Ukraine làm nhiệm vụ tại một tòa chung cư bị phá hủy ở Zaporizhzhia ngày 9/10/2022. Ảnh: AP 
Chú thích ảnh
Dân thường được sơ tán khỏi Kherson, nơi Nga kiểm soát, được đưa tới Crimea vào 23/10/2022. Ảnh: Reuters

Kể từ ngày 10/10, sau cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea, Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đẩy hàng triệu người dân nước này vào cảnh thiếu điện và nhiệt sưởi ấm khi mùa đông tới. Chính phủ Ukraine đang cố gắng hành động nhanh nhất có thể, nhưng thực tế là không thể khôi phục điện cho từng người dân, bao gồm cả hơn ba triệu cư dân thủ đô Kiev.

Chú thích ảnh
Trung tâm thành phố Lviv, miền Tây Ukraine, tối đen do mất điện vào 15/11/2022, khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị không kích. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Người dân nhận thực phẩm cứu trợ ở trung tâm thành phố Kherson, miền Nam Ukraine vào 18/11/2022, sau khi lực lượng Nga đã rút đi. Ảnh: AP

Sau khi Ukraine giành lại được thủ phủ Kherson ở miền Nam, cuộc xung đột đang tập trung vào điểm nóng ở Bakhmut, một thành phố chiến lược thuộc Vùng Donetsk, nơi các lực lượng Nga đã bao vây nhiều tháng qua. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (không đội mũ, đứng giữa) chụp ảnh chung với các binh sĩ ở tiền tuyến Bakhmut, vào cuối tháng 12/2022. Ảnh: AP 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine trong chiến hào lầy lội ở Bakhmut khi mùa đông chuẩn bị tới vào tháng 11/2022. Ảnh: Telegraph

Hai bên Nga và Ukraine đã nhiều lần đề xuất các kế hoạch đàm phán hòa bình, tuy nhiên, cả hai đều đổ lỗi cho đối phương không thiện chí với đàm phán. 

Mới đây nhất, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine, nhưng nhận định Kiev và các đồng minh không muốn tham gia vào quá trình này. "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với mọi bên có liên quan để tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được nhằm chấm dứt xung đột, nhưng mọi thứ phụ thuộc vào Ukraine", Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn đài Rossiya 1 ngày 25/12.

Trong khi đó, ngày 26/12, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đề xuất Liên hợp quốc tổ chức "hội nghị thượng đỉnh hòa bình", với sự trung gian của Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố rằng, Nga phải đối mặt với tòa án về tội ác chiến tranh trước khi đất nước của ông trực tiếp đàm phán với Moskva. Bình luận về đề xuất của Ngoại trưởng Kuleba, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti rằng Nga “không bao giờ tuân theo các điều kiện do người khác đặt ra".

Chú thích ảnh
Một người phụ nữ qua đường trong tuyết rơi tầm tã ở Kiev ngày 16/12. Ảnh: AP 

 

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Al Jazeera)
Kiev kêu gọi tổ chức hội nghị "thượng đỉnh hòa bình', Nga không chấp nhận điều kiện của Ukraine
Kiev kêu gọi tổ chức hội nghị "thượng đỉnh hòa bình', Nga không chấp nhận điều kiện của Ukraine

Theo đài RT, Kiev đề xuất tổ chức "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" vào cuối tháng 2/2023 và Nga sẽ chỉ được mời sau khi đối mặt với tòa án quốc tế. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố rằng Nga “không bao giờ tuân theo các điều kiện do người khác đặt ra".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN