Hình ảnh Nga bố trí tên lửa S-400 tại Crimea, cách biên giới Ukraine vỏn vẹn 30 km

Nga ngày 2/12 đã triển khai các khẩu đội tên lửa phòng không tối tân S-400 tại bán đảo Crimea, một tuần sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa hải quân nước này với tàu Ukraine trên Eo biển Kerch.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh 4 cụm tên lửa S-400 được bố trí tại Căn cứ không quân Dzhankoi của Nga ở Crimea. Ảnh: Fox News

Các bức ảnh vệ tinh chụp ngày 2/12 mà hãng Fox News có được cho thấy một khẩu đội tên lửa phòng không S-400 mới được bố trí tại Căn cứ không quân Dzhankoy ở Crimea, nơi cách biên giới Nga-Ukraine vỏn vẹn khoảng 30 km.

Báo cáo tình báo của tổ chức ImageSat International cho biết cơ sở hạ tầng để triển khai tổ hợp S-400 này đã được chuẩn bị hồi tháng 4/2018, khá lâu trước khi xảy ra cuộc đụng độ hải quân ngày 25/11, vụ việc đã thổi bùng căng thẳng mới giữa Moskva và Kiev.

Ảnh vệ tinh đã xác nhận hoạt động triển khai nói trên. Theo đó, 8 ống phóng của khẩu đội tên lửa S-400 này được chia làm 4 cụm, nằm ở phía Tây Nam Căn cứ không quân Dzhankoy, cùng với 2 hệ thống radar và một số xe chuyên dụng đỗ gần đó. Một trong những xe này được cho là xe chở đạn tên lửa S-400.

Trước đó, hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/11 cho biết quân đội Nga sẽ triển khai các hệ thống S-400 mới và vận hành từ cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Căn cứ không quân Dzhankoi của Nga ở Crimea trước khi tên lửa S-400 được triển khai. Ảnh: Fox News

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine vừa tuyên bố thiết quân luật 30 ngày kể từ 28/11 sau vụ Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu Hải quân của nước này xâm phạm vùng lãnh hải ngoài khơi Crimea.

Bên cạnh cáo buộc tàu Ukraine đi vào lãnh hải không xin phép và phớt lờ mọi cảnh báo, Cơ quan An ninh liên bang Nga còn tố các tàu của Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng pháo và chĩa nòng vào các tàu Nga trong vụ đụng độ tại Eo biển Kerch.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc Nga đã nâng cuộc xung đột với Kiev lên một cấp độ mới. Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình, Tổng thống Poroshenko nêu rõ: "Sau khi tấn công các tàu quân đội Ukraine, (Nga) đã tiến vào một giai đoạn gây hấn mới". Theo ông, điều này "làm thay đổi tình hình" vì Nga từng bác bỏ quân đội chính quy có liên quan tới xung đột tại Ukraine.Tin tức về việc một cơ sở quân sự mới sẽ được xây dựng ở Crimea được đưa ra sau khi Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine ngoài khơi Bán đảo Crimea hôm 25/11 vừa qua.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chủ trì phiên họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng tại Kiev ngày 26/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang khiến tình hình tại khu vực Biển Đen “tăng nhiệt”. Theo hãng tin Sputnik (Nga), ngày 2/12, Tổng thống Poroshenko đã hối thúc Đức và các đồng minh tăng cường sự hiện diện quân sự tại Biển Đen.

Trả lời phỏng vấn Tập đoàn truyền thông Funke của Đức, ông Poroshenko tuyên bố Ukraine cần sự hiện diện quân sự lớn hơn của Đức và các đồng minh tại Biển Đen, như một yếu tố nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của Nga trong khu vực.

Ngoài kế hoạch tăng cường tên lửa, Nga cũng có kế hoạch xây mới một trạm radar cảnh báo tên lửa sớm tại Crimea vào năm 2019. Hãng tin Interfax của Nga dẫn một nguồn tin an ninh tại Bán đảo Crimea cho biết ngày 29/11.

Trạm radar mới này có khả năng theo dõi các tên lửa đạn đạo và tên lửa tầm ngắn từ khoảng cách xa, sẽ được xây dựng gần quân cảng Sevastopol, nơi Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân.

Hãng tin Interfax cũng đưa tin Nga đang phát triển một hệ thống kỹ thuật mới cho phép theo dõi tốt hơn hoạt động của tàu thuyền quanh Bán đảo Crimea để bảo vệ biên giới trên biển của nước này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nga thừa nhận tên lửa nước này thất bại tại Syria
Nga thừa nhận tên lửa nước này thất bại tại Syria

Nga ngày 2/12 thừa nhận các loại tên lửa của nước này đã gặp vấn đề khi tác chiến tại Syria và lý do cũng rất bất ngờ: Syria có nhiều địa hình sa mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN