Hình ảnh dòng người nhập cư tiến vào ‘tử lộ’ ở Mexico

4.000 người Trung Mỹ trốn chạy khỏi cảnh bạo lực và nghèo đói ở quê hương đã đến bang Veracuz, còn gọi là “tử lộ” ở Mexico, nơi hàng trăm người bị bắt cóc những năm gần đây.

Chú thích ảnh
Người di cư trèo lên nóc xe tải để đi nhờ đến Ciudad Isla, bang Veracruz. Ảnh: EPA

Báo Anh Daily Mail đưa tin, đoàn người đến Veracruz hôm 4/11. Họ tiến thẳng về hướng bắc và đi qua “tuyến đường tử thần” đến thị trấn Cordoba để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đầu tiên, họ phải đi bộ vượt qua những vựa trái cây và ruộng mía rộng lớn ở bang này, nơi hàng trăm người di cư đã biến mất do bị các tổ chức tội phạm bắt cóc để đòi tiền chuộc. 

Dòng người bao gồm già trẻ, gái trai đã di chuyển 200km từ chặng nghỉ chân trước để đến được Veracruz – một cửa ngõ vào trung tâm Mexico. Tuy nhiên, 4.000 người này vẫn còn cách biên giới nước Mỹ hàng trăm km nữa.  

Chú thích ảnh
Đoàn người rồng rắn mang theo tư trang cần thiết đến trại tạm trú bên trong một nhà thờ. Ảnh: EPA

Hồi tháng 9, giới chức địa phương đã phát hiện thi thể của ít nhất 174 người bị chôn trong những nấm mộ bí ẩn, làm dấy lên câu hỏi liệu rằng các thi thể trên có phải những người di cư mất tích hay không. 

Điểm dừng chân dự kiến tiếp theo của đoàn người là thành phố Mexico City. Tại thủ đô, họ có thể sẽ được hỗ trợ, mặc dù giới chức Mexico vẫn còn băn khoăn chưa biết nên giúp đỡ hay ngăn cản hành trình của họ. 

Chú thích ảnh
Tranh nhau lên xe tải đi nhờ với mong muốn đến được biên giới nước Mỹ. Ảnh: AP

Hiện có ba đoàn người nhập cư kéo dài 500 km di chuyển trên đường cao tốc của ba bang Chiapas, Oaxaca và Veracruz tại Mexico. 

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới của Mỹ (CBP) cho biết chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, cơ quan này đã bắt giữ 16.658 người nhập cư bất hợp pháp, tăng hơn 900 người so với tháng trước đó. (Xem video người nhập cư vượt qua sông đến Mexico. Nguồn: Daily Mail)

Như vậy, tháng 9/2018 trở thành tháng có số người di cư bất hợp pháp tới Mỹ cao kỷ lục, chủ yếu là những người đến từ Honduras, Guatemala và El Salvador muốn trốn chạy bạo lực và nghèo đói. Giới chức Mỹ đánh giá đây là cuộc khủng hoảng biên giới "chưa từng có" trong lịch sử nước này, kéo theo nhiều hệ lụy.

Chú thích ảnh
Chợp mắt bên cánh cửa xe tải chở hàng. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một bé gái nằm trong khu lán trại tạm thời dành cho người di cư. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Đoàn người bắt đầu hành trình từ khi trời chưa sáng tỏ. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ông Mario Cruz người Honduras cầu nguyện bên trong một nhà thờ mở cửa đón người di cư trú tạm ở Puebla. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một thành viên nhỏ tuổi của đoàn người trốn chạy bạo lực và nghèo đói ở quê hương. Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Một số người di cư xem tấm bản đồ Mexico nhằm tìm đường đến thủ đô nhanh nhất. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một đoàn người di cư từ Trung Mỹ tìm đường qua Mexico đến nước Mỹ. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một số người chấp nhận mạo hiểm đu bám trên thành xe tải để di chuyển nhanh hơn. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ảnh: AP

             

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Phép thử cho chính sách 'Nước Mỹ trước tiên'
Phép thử cho chính sách 'Nước Mỹ trước tiên'

Sáng 6/11 theo giờ bờ Đông, các cử tri trên toàn nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ để bầu lại 35 ghế trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 36 vị trí thống đốc bang, cùng khoảng 6.000 ghế (chiếm gần 82% tổng số ghế) trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN