Người dân Liban tập trung phản đối chính phủ cấm máy bay Iran. Ảnh: alarabiya
Trong một tuyên bố chính thức, Hezbollah nhấn mạnh rằng nhóm này yêu cầu chính phủ đảo ngược quyết định cấm máy bay Iran hạ cánh tại sân bay Beirut và có biện pháp nghiêm túc để ngăn chặn Israel áp đặt các điều kiện của mình.
Một nguồn tin Liban tiết lộ với hãng tin AFP rằng chính quyền Liban đã từ chối cho phép máy bay Iran hạ cánh hai lần trong tuần qua, sau khi Mỹ cảnh báo Israel có thể tấn công sân bay Beirut.
Sự việc đầu tiên xảy ra hôm 13/2, khi giới chức Liban gửi thông báo đến Iran yêu cầu một chuyến bay dự kiến đến Beirut không được cất cánh. “Thông qua Mỹ, Israel đã thông báo với chính quyền Liban rằng họ sẽ tấn công sân bay nếu máy bay Iran hạ cánh”, nguồn tin cho biết. Phía Mỹ nhấn mạnh với Liban rằng Israel rất nghiêm túc với lời đe dọa này.
Sau đó, Bộ Công chính và Giao thông Liban đã tham vấn Thủ tướng và Tổng thống nước này trước khi từ chối cấp phép cho chuyến bay. Quyết định được đưa ra trước khi máy bay cất cánh từ Iran.
Một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 14/2, khi một chuyến bay khác từ Iran tiếp tục bị từ chối, khiến những người ủng hộ Hezbollah ở Liban tức giận và chặn đường vào sân bay để phản đối.
Thủ tướng Liban Nawaf Salam hôm 15/2 tuyên bố rằng an ninh của sân bay Beirut là ưu tiên hàng đầu trên tất cả các vấn đề khác. "Sự an toàn của hành khách cũng như người dân Liban là điều mà chúng tôi không thể thỏa hiệp", ông nhấn mạnh.
Quyết định chặn các chuyến bay của Iran được đưa ra sau khi quân đội Israel cáo buộc Lực lượng Quds của Iran và Hezbollah đang sử dụng các chuyến bay dân sự để vận chuyển tiền và vũ khí nhằm tái vũ trang cho Hezbollah.
Trong những năm qua, Israel nhiều lần cáo buộc Hezbollah sử dụng sân bay Beirut để tiếp nhận vũ khí từ Iran, nhưng cả chính quyền Liban và Hezbollah đều phủ nhận điều này.
Từ ngày 27/11/2024, một lệnh ngừng bắn tạm thời đã có hiệu lực tại Liban sau hơn một năm giao tranh và hai tháng chiến tranh ác liệt giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt, đặc biệt là sau vụ tấn công nhằm vào phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) vào ngày 14/2.
Hezbollah đã lên án vụ tấn công này, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những kẻ tấn công có thể là những người ủng hộ Hezbollah. Theo thông tin từ UNIFIL, Phó Tư lệnh lực lượng này đã bị thương khi đoàn xe hộ tống rời sân bay Beirut bị tấn công dữ dội.
Hiện cơ quan chức năng Liban đã bắt giữ hơn 25 người trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tấn công này.
Trong tuyên bố ngày 16/2, Hezbollah khẳng định phản đối mọi hành vi tấn công lực lượng UNIFIL và bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ việc.