Liban bác thông tin nhất trí với Israel về gia hạn lệnh ngừng bắn

Ngày 12/2, Văn phòng truyền thông của Tổng thống Liban và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri đã bác bỏ những thông tin trên truyền thông về việc Liban và Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn sau tháng lễ Ramadan và Eid al-Fitr vào cuối tháng 3 năm nay.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát do xung đột tại Nabatieh, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố chính thức, văn phòng trên nhấn mạnh Liban khẳng định “Thông tin này là giả” và Beirut không nhận được thông tin nào như vậy. Tuyên bố tái khẳng định quan điểm của Tổng thống Liban Joseph Aoun về việc Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban vào đúng hạn chót ngày 18/2 như đã thỏa thuận.

Văn phòng của Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri cũng bác bỏ thông tin được truyền thông đăng tải về việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, do Mỹ - Pháp làm trung gian, có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2024. Ban đầu, thỏa thuận đặt ra mốc thời gian 60 ngày để Israel rút khỏi lãnh thổ Liban. Tuy nhiên, do tiến độ chậm trễ, thỏa thuận đã được gia hạn từ ngày 26/1 đến ngày 18/2 theo đề xuất của Mỹ. Theo quy định của thỏa thuận, quân đội Liban cũng đã được triển khai dọc biên giới Liban-Israel và ở miền Nam Liban để duy trì an ninh và thực thi lệnh cấm vũ khí và các nhóm vũ trang ở phía Nam Sông Litani, phù hợp với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.