Hệ thống y tế của Hong Kong (Trung Quốc) bị quá tải 

Ngày 14/2, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết "sự tấn công dữ dội" của làn sóng dịch COVID-19 đã giáng một đòn nặng nề vào hòn đảo này, khiến hệ thống y tế quá tải khi số ca mắc mới mỗi ngày luôn ở mức cao mới.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 8/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, số ca mắc COVID-19 hằng ngày tại Hong Kong đã tăng lên 15 lần trong vòng 2 tuần, từ khoảng 100 ca mắc mới/ngày vào đầu tháng 2 lên khoảng 1.500 ca vào ngày 14/2.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết sau khi chính quyền trung ương Trung Quốc cam kết hỗ trợ Hong Kong xét nghiệm, điều trị và cách ly, chính quyền đặc khu sẽ phối hợp với quan chức Trung Quốc đại lục để đối phó với tình hình dịch bệnh đang ngày càng tồi tệ.

Số ca bệnh tăng nhanh đã kéo dài thời gian người mắc bệnh được đưa tới cơ sở cách ly. Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong cũng cam kết sẽ đảm bảo sớm cung cấp bộ xét nghiệm kháng nguyên và trang bị bảo hộ y tế. 

Các chuyên gia y tế cảnh báo Hong Kong có thể ghi nhận 28.000 ca mới/ngày vào cuối tháng 3, do nhiều người cao tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 đã sử dụng tới 90% công suất, trong khi các cơ sở cách ly cũng gần lấp đầy. Hong Kong đang ưu tiên cơ sở cách ly và điều trị cho người già, trẻ em và những người có triệu chứng nặng.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết chính quyền đặc khu sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện chiến lược "Zero COVID" giống như Trung Quốc đại lục, theo đó tìm cách kiềm chế dịch bệnh bùng phát. 

Cho đến nay, Hong Kong đã ghi nhận khoảng 24.000 ca mắc COVID-19 và hơn 200 ca tử vong, trong đó có một trẻ 4 tuổi.

Mạc Thị Luyện (TTXVN)
Hong Kong (Trung Quốc) triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi
Hong Kong (Trung Quốc) triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi

Ngày 13/2, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định triển khai tiêm vaccine của hãng Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi từ ngày 15/2, trong bối cảnh 4% số ca mắc mới trong làn sóng thứ năm này là trẻ nhỏ từ 4 tuổi trở xuống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN