Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo hãng tin AFP, sau các cuộc tiếp xúc gián tiếp tại Doha cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước trung gian là Qatar, Pakistan đều phát đi tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán vẫn được duy trì, bất chấp các vụ đụng độ vũ trang diễn ra trong tuần này.
Theo các bên trung gian, một thỏa thuận tạm thời đã đạt được nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt các hành động thù địch. Tuy nhiên, nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran, vẫn cần tiếp tục được giải quyết.
Phía Pakistan cho biết các nhà trung gian của Qatar và Pakistan đã hoàn tất các cuộc gặp riêng với đoàn đàm phán của Mỹ và Iran tại Doha, đồng thời đạt được những tiến triển tích cực. Islamabad cho biết các bên nhất trí tiếp tục đàm phán và vòng tiếp theo sẽ được tổ chức sớm nhất có thể sau khi hoàn tất các nghi thức tang lễ của cố Lãnh tụ Tối cao Iran.
Cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng ở tuổi 86 tại khu dinh thự ở trung tâm Tehran ngày 28/6, ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Quyền lãnh đạo sau đó được chuyển giao cho con trai ông là Mojtaba Khamenei.
Tang lễ công khai của ông Ali Khamenei sẽ bắt đầu từ ngày 5/7. Thi hài của ông sẽ được đặt tại một khu phức hợp ở trung tâm Tehran, nơi thường diễn ra các buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu và các nghi lễ quốc gia. Lễ an táng dự kiến diễn ra ngày 9/7 tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, quê hương của ông.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, Trưởng đoàn đàm phán của Tehran, cho biết các cuộc thảo luận đã kết thúc với việc thiết lập một kênh liên lạc để tiếp nhận và xử lý các khiếu nại liên quan đến những hành vi bị cho là vi phạm biên bản ghi nhớ. Ông đồng thời khẳng định Iran sẽ không tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ tại Doha.
Phát biểu với báo giới trước khi lên chuyên cơ Không lực Một ngày 1/7, Tổng thống Donald Trump nhận định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran "đang diễn ra tốt đẹp". Ông cũng cho rằng sau các đòn tấn công quân sự, quan hệ giữa hai bên hiện "đang ở trạng thái rất tốt".
Một nhà ngoại giao giấu tên nói với AFP rằng các cuộc thảo luận tại Doha được tiến hành ở cấp kỹ thuật, chủ yếu tập trung vào việc triển khai Bản ghi nhớ Islâmbad và thúc đẩy những kết quả đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Lake Lucerne.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei bác bỏ khả năng diễn ra đàm phán trực tiếp với Mỹ trong thời gian tới, khẳng định Tehran "không có kế hoạch đàm phán với phía Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới".
Theo ông Gharibabadi, các bên cũng trao đổi về việc giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài. Ông cho biết các quan chức đã rà soát kế hoạch sử dụng khoản tiền ban đầu trị giá 6 tỷ USD và thống nhất ưu tiên mua sắm, cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho Iran.