HĐBA LHQ thảo luận về vấn đề di dân ở Gaza

Chiều 12/1 theo giờ New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên họp mở về tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề người Palestines.

Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza, ngày 10/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại LHQ cho biết phiên họp được tiến hành theo đề xuất của Algieria, tập trung thảo luận về nguy cơ người Palestines ở Gaza bị di dân cưỡng bức trong bối cảnh xung đột Hamas–Israel kéo dài 100 ngày.

Phát biểu tại phiên họp, bà Ilze Brands Kehris - người đứng đầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) - bày tỏ quan ngại về việc Israel ngày 12/10 đã ra lệnh buộc người dân Palestines phải di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam dải Gaza. Theo bà, hành động này không phù hợp với luật pháp quốc tế, có nguy cơ phạm phải tội ác chiến tranh khi tiến gần ngưỡng di dân cưỡng bức. Bà Kehris nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn cũng như phóng thích vô điều kiện các con tin bị giam giữ, coi đây là bước đi quan trọng để hướng tới một giải pháp bền vững.

Trong khi đó, ông Martin Griffiths - người đứng đầu Văn phòng điều phối nhân đạo LHQ (OCHA) - cho biết hoạt động hỗ trợ nhân đạo ở Gaza hiện nay gần như bị tê liệt khi các xe chở hàng liên tục bị trì hoãn hoặc bị từ chối ra vào dải Gaza. Theo ông Griffiths, mọi người dân Gaza đi lánh nạn đều phải được quay trở về nhà mình theo đúng yêu cầu của luật pháp quốc tế. Ông đồng thời chỉ trích phát biểu của một số quan chức Israel gần đây về ý tưởng di dân hàng loạt người Palestines sang nước thứ ba. Theo đại diện của OCHA, cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ bất kỳ ý định nào làm thay đổi cấu trúc nhân chủng học ở Gaza.

Cũng tại phiên họp, ông Riyad Mansour, quan sát viên thường trực Palestines tại LHQ, kêu gọi thiết lập ngừng bắn tức thời để ngăn chặn khủng hoảng leo thang trong khu vực. Theo đại diện Palestines, cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt chiếm đóng, thực thi đầy đủ quyền của người Palestines, đạt được nền hòa bình công bằng và bền vững dựa trên các nghị quyết của LHQ.

Đáp lại, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Israel tại LHQ Gilad Erdan khẳng định không có chuyện di dân cưỡng bức và Israel không có ý định làm điều này với người dân ở Gaza.

Hoài Thanh (TTXVN)
Qatar dẫn đầu đàm phán cung cấp thuốc cho con tin Israel ở Gaza
Qatar dẫn đầu đàm phán cung cấp thuốc cho con tin Israel ở Gaza

Quan chức Israel cho biết nhóm Hamas đang tham gia vào các cuộc đàm phán, do Qatar làm trung gian, với “tính tích cực cao”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN