Hàng trăm tay súng IS tại Afghanistan đầu hàng, giao nộp vũ khí

Ngày 1/8, đã có khoảng 200 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Afghanistan đã giao nộp vũ khí cho giới chức địa phương tại huyện Darzab thuộc tỉnh Jawzjan, miền Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Jalalabad, Afghanistan ngày 28/7. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Đây là một diễn biến tích cực trong bối cảnh nhiều tay súng thánh chiến vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá chính quyền Afghanistan tại nhiều địa phương, khiến nhiều dân thường và quân nhân thiệt mạng.

Mới đây nhất, IS đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết bất thành ngày 22/7 nhằm vào Phó Tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum ở gần sân bay Kabul. Vụ tấn công liều chết này đã làm 14 người thiệt mạng, gồm cả dân thường và quân nhân, cùng 50 người bị thương. Phó Tổng thống Dostum vẫn an toàn. 

Afghanistan đã rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và phiến quân Taliban. Lợi dụng tình trạng rối ren trên, nhiều tổ chức khủng bố khác, trong đó có IS, đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
 Xả súng và nổ liên tiếp tại thành phố Jalalabad, Afghanistan
Xả súng và nổ liên tiếp tại thành phố Jalalabad, Afghanistan

Ngày 31/7, nhiều tiếng nổ liên tiếp đã xảy ra tại một khu vực ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, giáp với Pakistan, ngay sau khi một số đối tượng chưa rõ danh tính xả súng nhằm vào một khu vực có nhiều cửa hàng cửa hiệu và các cơ quan chính phủ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN