Afghanistan: Tấn công gây thương vong nhằm vào một trung tâm đào tạo hộ lý

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ tấn công của phiến quân nhằm vào một trung tâm đào tạo nữ hộ lý ở thành phố Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan.

Lực lượng an ninh Afghanistan đến khu vực nơi các vụ nổ và tiếng súng được nghe thấy, tại thành phố Jalalabad, ngày 28/7/2018. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Nangarhar cho biết vụ tấn công đã kết thúc sau màn đấu súng kéo dài hơn 6 giờ giữa lực lượng an ninh và các tay súng. Hai nạn nhân thiệt mạng là một nhân viên bảo vệ và một tài xế. Tất cả các tay súng tham gia vụ tấn công đã bị tiêu diệt. Ở thời điểm xảy ra vụ tấn công, tại trung tâm đào tạo nói trên có ít nhất 67 người, gồm các giảng viên và học viên.

Hiện, chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, hầu hết các vụ tấn công gần đây ở Jalalabad là do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành.

Trước đó, giới chức địa phương cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra ở Jalalabad và có thể nghe thấy nhiều tiếng súng ở khu vực ký túc xá của trung tâm đào tạo nói trên. Các học viên, chủ yếu đến từ tỉnh miền Đông Nuristan, đã được sơ tán khỏi tòa nhà.

Trung tâm đào tạo nữ hộ lý nằm ở khu vực đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế cũng như lãnh sự quán một số nước. Trung tâm này hoạt động bằng nguồn vốn ngân sách của Bộ Y tế  Afghanistan.

TTXVN/Báo Tin tức
Afghanistan: Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe an ninh tại Kabul
Afghanistan: Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe an ninh tại Kabul

Sáng 26/7, một kẻ đánh bom liều chết thuộc nhóm phiến quân Taliban đã tấn công một đoàn xe của cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan tại khu vực phía Tây thủ đô Kabul gây nhiều thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN