Hàng trăm người đập phá các cửa hàng ở Chicago, Mỹ

Ngày 10/8, hàng trăm người đã đập phá, đột nhập và lấy cắp đồ từ các cửa hàng, cũng như đụng độ với cảnh sát tại quận trung tâm mua sắm Magnificent Mile, cũng như tại các khu vực trung tâm khác của thành phố Chicago (Mỹ).

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại cửa hàng của Công ty Best Buy ở Chicago (Mỹ) sau khi cơ sở này bị những người quá khích đập phá, ngày 10/8/2020. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Người phát ngôn cảnh sát Chicago cho biết những người này đã nổ súng vào cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải đáp trả. Không có cảnh sát nào bị thương trong vụ bạo loạn. Dự kiến, cảnh sát sẽ tiến hành họp báo trong ngày 10/8. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo lực trên, song theo các nhân chứng, nhiều đối tượng vẽ graffiti phản đối cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Trước đó vài giờ, hàng chục đối tượng đã đối đầu với cảnh sát sau khi một đối tượng bị bắn tại thành phố lân cận Englewood vào ngày 9/8. 

Cảnh sát Englewood cho biết đã nhận được cuộc gọi thông báo một đối tượng có súng và đe dọa một số người. Đối tượng này sau đó đã cố tìm cách lẩn trốn và bắn về phía cảnh sát. Cảnh sát đã đáp trả, khiến đối tượng bị thương. Hơn 1 giờ sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát và nhân chứng cho biết rất đông người đã đối đầu cảnh sát sau khi có người thông báo cảnh sát đã bắn và làm bị thương một trẻ em. Đám đông này sau đó đã được giải tán.

Ngọc Hà (TTXVN)
Liban: Biểu tình tại thủ đô leo thang thành bạo loạn, 1 cảnh sát thiệt mạng, 500 người bị thương
Liban: Biểu tình tại thủ đô leo thang thành bạo loạn, 1 cảnh sát thiệt mạng, 500 người bị thương

Một cảnh sát thiệt mạng và gần 500 người bị thương trong các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo loạn diễn ra trong khoảng thời gian từ giữa chiều đến tối ngày 8/8 ở Liban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN