Hàng trăm nghìn người Hàn Quốc kiến nghị giảm án tù cho một tội phạm ấu dâm

Hơn 100.000 người Hàn Quốc đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu cách chức một thẩm phán ra phán quyết giảm án tù cho một tội phạm ấu dâm xuống còn 3 năm tù.

Lee đã bị phạt tù từ tháng 11/2018 với mức án 8 năm tù vì tội cưỡng bức một bé gái 10 tuổi. Lee, 35 tuổi, quản lý một công ty gia sư tư nhân, đã thực hiện hành vi đồi bại sau khi ép cô bé uống đồ uống có cồn tại nhà riêng của đối tượng. Bị cáo biện minh rằng nạn nhân khi đó đã trên 13 tuổi và “thuận tình giao cấu”.

Tuần trước, thẩm phán tòa án quận Seoul Han Kyu-hyun đã quyết định giảm án phạt tù xuống 3 năm cho Lee, khẳng định “không có đủ bằng chứng” ngoài lời khai của nạn nhân về Lee đã tấn công tình dục cô bé. Dư luận đã tỏ ra bức xúc với bản án trên, cho rằng nạn nhân ấu dâm chưa được bảo vệ quyền lợi. 

Tính đến ngày 20/6, khoảng 115.000 người Hàn Quốc đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi cách chức thẩm phán Han Kyu-hyun. Các luật sư cho biết bên nguyên đã đệ đơn kháng cáo và vụ việc của Lee sẽ được đưa lên Tòa án tối cao để xét xử thượng thẩm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Lạ lùng cách tính tuổi của người Hàn Quốc, mới sinh ra đã 2 tuổi
Lạ lùng cách tính tuổi của người Hàn Quốc, mới sinh ra đã 2 tuổi

Nhiều người Hàn Quốc lo ngại việc tính tuổi theo cách truyền thống khiến quốc gia này sẽ bị lạc hậu và gây ra nhiều bất lợi cho những đứa trẻ bỗng dưng bị cộng thêm một năm tuổi so với cách tính quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN