Hàng nghìn người biểu tình phản đối Montenegro gia nhập NATO

Hàng nghìn người dân Montenegro ngày 12/12 đã tập trung biểu tình ở thủ đô Podgorica phản đối việc Montenegro gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), một kế hoạch mà chính quyền nước này đang theo đuổi.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hội nhập Montenegro Igor Luksic tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 2/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Người biểu tình, chủ yếu là những người ủng hộ các đảng đối lập tại Montenegro, yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề này.

Theo các nhà tổ chức, đã có khoảng 2.000 - 5.000 người tham gia cuộc biểu tình ở bên ngoài trụ sở Quốc hội Montenegro. Nhiều người mang theo áp phích với nội dung: "Nói không với chiến tranh - nói không với NATO”. Phát biểu trước đám đông người biểu tình, thủ lĩnh Đảng Dân chủ Serbia mới đối lập, Andrija Madic, nêu rõ nếu Quốc hội cố tình thông qua quyết định gia nhập NATO mà không tiến hành trưng cầu ý dân, chắc chắn Montenegro sẽ bị đẩy tới bờ vực của một cuộc xung đột nghiêm trọng.

Cuộc biểu tình được tổ chức trong bối cảnh ngày 2/12 vừa qua, NATO đã mời Montenegro trở thành thành viên thứ 29 của liên minh quân sự này. Giới quan sát cho rằng đây là động thái thách thức nhằm vào Nga, vì lâu nay Moskva coi việc NATO mở rộng về phía Đông là mối đe dọa đối với an ninh nước này.

TTXVN/Tin Tức
Syria triển khai S-300, sẵn sàng tiêu diệt máy bay Mỹ, NATO
Syria triển khai S-300, sẵn sàng tiêu diệt máy bay Mỹ, NATO

Syria đã sẵn sàng triển khai tên lửa S-300 do Nga cung cấp. Hệ thống phòng thủ này sẽ giúp Damascus kiểm soát lãnh thổ, dư sức bắn hạ bất kì máy bay hay tên lửa nào xâm phạm không phận Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN