NATO chuẩn bị các biện pháp mới hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 1/12, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này đang chuẩn bị các biện pháp mới để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, song khẳng định cam kết đó được đưa ra trước vụ Ankara bắn hạ máy bay Nga trên biên giới Syria.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels trước khi khai mạc hội nghị Ngoại trưởng NATO. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới tại trụ sở NATO ở Brussels, ông Stoltenberg nêu rõ: "Chúng tôi sẽ đề ra các biện pháp mới nhằm đảm bảo an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng... điều này không liên quan gì đến sự cố hồi tuần trước. Nó đã được lên kế hoạch từ nhiều năm như một phần cam kết của chúng tôi với một đồng minh". 

Tổng Thư ký NATO không nói rõ các biện pháp mới là gì song cho hay NATO đã hỗ trợ phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm qua.

Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Nga tuyên bố đã triển khai hệ thống phòng không tân tiến S-400 tới căn cứ của nước này ở Latakia, Syria, tiếp sau vụ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

TN (Theo AFP)
Vụ bắn hạ Su-24 Nga: NATO đối mặt khủng hoảng mới
Vụ bắn hạ Su-24 Nga: NATO đối mặt khủng hoảng mới

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối mặt với nguy cơ bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng mới ở Trung Đông sau khi các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ - một nước thành viên NATO - bắn hạ máy bay cường kích Su-24 Nga ngày 24/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN