(Trái sang phải) Bộ trưởng Quốc phòng Montenegro Milica Pejanovic và Ngoại trưởng Montenegro Igor Luksic cùng Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại trụ sở NATO ở Brussels ngày 2/12. Ảnh: Reuters |
(Trái sang phải) Bộ trưởng Quốc phòng Montenegro Milica Pejanovic và Ngoại trưởng Montenegro Igor Luksic cùng Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại trụ sở NATO ở Brussels ngày 2/12. Ảnh: Reuters |
Ba tổ chức môi trường gồm ClientEarth, Générations Futures và Notre Affaire à Tous đã gửi thông báo pháp lý tới Tập đoàn Groupe SEB của Pháp, đề nghị doanh nghiệp xây dựng lộ trình loại bỏ các hóa chất vĩnh cửu (PFAS) khỏi sản phẩm.
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ thị huy động thêm nguồn lực để ứng phó với các vụ cháy rừng đang hoành hành trên cả nước, trong bối cảnh chính phủ nước này chịu sức ép ngày càng tăng từ trong nước và quốc tế do khói mù độc hại lan rộng khắp khu vực.
EU khẳng định đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, song các ngoại lệ và hợp đồng dài hạn vẫn duy trì dòng nhập khẩu.
Đà đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) chững lại có thể kích hoạt bán tháo và làm tăng biến động trên thị trường toàn cầu, trong bối cảnh lĩnh vực này ngày càng sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính.