Hãng dược phẩm Pfizer lùi lịch giao vaccine COVID-19 cho 8 nước EU

Hãng dược phẩm Pfizer đã lùi lịch giao các lô vaccine phòng COVID-19 cho 8 nước châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha, một ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) triển khai chương trình tiêm chủng. 

Chú thích ảnh
Pfizer chậm trễ giao lô vaccine mới cho các nước EU vì gặp vấn đề trong khâu vận chuyển tại nhà máy ở Bỉ. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 28/12 cho biết chi nhánh của Pfizer tại nước này đã báo cáo về việc chậm trễ giao lô vaccine mới cho 8 nước EU do gặp vấn đề trong khâu bốc dỡ và vận chuyển tại nhà máy ở Belgium, Bỉ. Tuy nhiên, bộ trên không nêu rõ các quốc gia nào bị ảnh hưởng ngoài Tây Ban Nha. 

Theo hãng thông tấn AFP, thông báo của bộ trên cho hay phía Pfizer thông báo vấn đề trên đã được xử lý, song việc chuyển giao lô vaccine tiếp theo sẽ bị chậm trễ vài giờ. Cụ thể, vaccine sẽ được chuyển đến Tây Ban Nha vào ngày 29/12, muộn 1 ngày so với dự kiến. 

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Ser, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết sự chậm trễ trên liên quan đến vấn đề về kiểm soát nhiệt độ khi vận chuyển, song tình hình đã được khắc phục.

Vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Pfizer sản xuất cần bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh âm 70 độ C trước khi được vận chuyển đến các cơ sở phân phối trong thùng trữ lạnh chứa đá khô. 

Một khi ra khỏi kho siêu lạnh, vaccine cần cất trữ ở nhiệt độ 2 – 8 độ C để bảo đảm hiệu quả. Hạn sử dụng của vaccine Pfizer là tối đa 5 ngày. Tây Ban Nha dự kiến nhận 350.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer mỗi tuần trong vòng 3 tháng tới. 

Trong tuần này, phần lớn các quốc gia EU đã triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng virus SARS-CoV-2 với vaccine của Pfizer, mở đầu bằng nhóm đối tượng người cao tuổi, nhân viên y tế và giới chính trị gia. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ đã phân phối hơn 11,4 triệu liều vaccine COVID-19
Mỹ đã phân phối hơn 11,4 triệu liều vaccine COVID-19

Ngày 28/12, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ thông báo đã phân phối 11.445.175 liều vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho các địa phương trên khắp nước Mỹ và tới nay đã tiêm chủng tổng cộng 2.127.143 liều vaccine đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN