Hàng chục quan chức Trung Quốc bị trừng phạt vì lơ là phòng dịch COVID-19

Thành phố Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc và là điểm nóng dịch bệnh COVID-19 mới nhất ở nước này đã trừng phạt hàng chục quan chức vì phản ứng chậm chạp trong đối phó với dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Thành phố Trương Gia Giới trừng phạt hàng chục quan chức vì lơ là phòng dịch. Ảnh: Global Times

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, 20 quan chức cấp huyện, nhà quản lý bệnh viện và các cá nhân có liên quan đến buổi biểu diễn phục vụ khách du lịch tại thành phố Trương Gia Giới, đã bị trừng phạt vì phản ứng chậm chạp trong việc đối phó với dịch COVID-19. Buổi biểu diễn phục vụ khách du lịch đã làm bùng phát virus SARS-CoV-2 ra ít nhất 8 tỉnh và khu vực trên khắp đất nước. 

Hôm 3/8, sáu quan chức thuộc huyện Vĩnh Định, nơi ghi nhận 15 ca mắc COVID-19, đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong đó, ông Xu Xionghui, giám đốc cơ quan y tế công cộng của huyện Vĩnh Định cũng đã bị cách chức. Theo thông báo chính thức, ông Xu không đủ năng lực trong việc giám sát thực hiện công tác phòng chống dịch của huyện và thiếu quản lý kịp thời, hiệu quả trong việc cách ly bệnh nhân nhiễm virus.

Ông Deng Huabin, Trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Trương Gia Giới, người phụ trách xét nghiệm axit nucleic tổng thể tại bệnh viện, cũng đã bị cách chức vì quản lý lỏng lẻo, dẫn đến việc đám đông hỗn loạn tại địa điểm xét nghiệm, gây nguy cơ lây nhiễm chéo nghiêm trọng trong bệnh viện.

Trước đó, vào hôm 1/8, chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp của Trung Quốc Chung Nam Sơn đã bày tỏ lo ngại về ổ dịch ở Nhà hát lớn Meili Xiangxi tại Trương Gia Giới. Một buổi biểu diễn tại đây có thể có tới 2.000 khán giả. Ông Chung chỉ ra rằng với việc xuất hiện ca nhiễm tại một môi trường tập trung khoảng 2.000 người, điều cần làm là truy vết và xét nghiệm toàn bộ khán giả cũng như các thành viên gia đình và người họ tiếp xúc gần. 

Nhà hát lớn Meili Xiangxi có 3-4 suất diễn mỗi ngày, mỗi buổi kéo dài 90 phút. Hôm 28/7, nhà hát này đã phải đóng cửa. Meili Xiangxi đang thu thập thông tin của khoảng 70.000 khách tới nhà hát từ khoảng ngày 22/7 và giao cho bộ phận chống dịch tại địa phương.

Trương Gia Giới đã yêu cầu tất cả người dân và khách du lịch không được rời khỏi thành phố và hợp tác thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh lây lan rộng rãi. Ngoài các phương tiện được sử dụng cho trường hợp khẩn cấp, tất cả các phương tiện khác sẽ không được phép lưu thông trong thành phố bắt đầu từ trưa 1/8. Giới chức cũng đã triển khai xét nghiệm axit nucleic cho người dân trên toàn thành phố từ hôm 29/7.

Kết quả giải trình tự gien cho thấy các trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố này đều nhiễm biến thể Delta, tương tự các ca mắc được phát hiện ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Tỉnh Hồ Nam đã ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới vào hôm 4/8, trong đó có 3 trường hợp ở thành phố Trương Gia Giới và 3 ca mắc không triệu chứng khác. Cho đến nay, 8 tỉnh và khu vực đã ghi nhận các ca bệnh liên quan đến ổ dịch Trương Gia Giới, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Trung Quốc bắt một phụ nữ che giấu hành trình đi lại, gây bùng dịch COVID-19
Trung Quốc bắt một phụ nữ che giấu hành trình đi lại, gây bùng dịch COVID-19

Một phụ nữ sống tại thành phố Nam Kinh, nơi đang là ổ dịch COVID-19 của Trung Quốc, đã bị cảnh sát bắt vì che giấu hành trình và siêu lây nhiễm cho thành phố Dương Châu cách đó 100km. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN