Trung Quốc bắt một phụ nữ che giấu hành trình đi lại, gây bùng dịch COVID-19

Một phụ nữ sống tại thành phố Nam Kinh, nơi đang là ổ dịch COVID-19 của Trung Quốc, đã bị cảnh sát bắt vì che giấu hành trình và siêu lây nhiễm cho thành phố Dương Châu cách đó 100km. 

Chú thích ảnh
Cư dân Dương Châu làm xét nghiệm COVID-19 hôm 1/8. Ảnh: Global Times

Tờ Global Times đưa tin ngày 3/8, trong thông báo của Sở Cảnh sát Dương Châu, người phụ nữ họ Mao bị nghi ngờ vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh vì không khai báo hành trình khi đến Dương Châu sống cùng em gái. Kết quả, người em cũng bị lây nhiễm virus từ bà. 

Được biết, ngày 21/7, người phụ nữ lớn tuổi này rời khỏi nhà ở vùng dịch Nam Kinh – vốn đang bị kiểm soát chặt chẽ do gia tăng ca mắc COVID-19 trong cộng đồng – và đến Dương Châu. Tuy nhiên, khi giới chức địa phương yêu cầu người dân Dương Châu khai báo hành trình di chuyển trong khoảng thời gian từ 21 – 27/7, bà đã trốn tránh khai báo.  

Bà này thường xuyên tới một số địa điểm công cộng ở Dương Châu, trong đó có quán ăn, cửa hàng mua sắm, phòng khám, điểm chơi mạt chược, chợ nông sản, dẫn đến việc trở thành đối tượng siêu lây nhiễm, gây bùng phát dịch tại thành phố này. 

Sau khi ở Dương Châu khoảng một tuần, bà Mao có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Cảnh sát đã quyết định tạm giữ bà hôm 29/7 và vụ việc đang được điều tra thêm.

Tính đến ngày 3/8, Dương Châu đã có 94 ca mắc mới và 64% trong số đó có liên quan đến các điểm chơi mạt chược.  

Làn sóng dịch mới nhất của Trung Quốc đã bùng phát từ sân bay quốc tế Lộc Khẩu ở Nam Kinh. Ngày 20/7, trong một cuộc kiểm tra định kỳ, 9 nhân viên dọn vệ sinh tại sân bay này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chỉ trong 11 ngày tính đến hết ngày 30/7, Nam Kinh đã ghi nhận ít nhất 210 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và 5 ca nhiễm không triệu chứng. Ổ dịch này hiện đã lây lan sang 6 tỉnh và thủ đô Bắc Kinh, ít nhất 15 thành phố ghi nhận các ca bệnh và ít nhất 26 thành phố có người liên quan các ca nhiễm ở Nam Kinh. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Số ca nhập viện ở Mỹ tăng mạnh, chủ yếu là người chưa tiêm vaccine COVID-19
Số ca nhập viện ở Mỹ tăng mạnh, chủ yếu là người chưa tiêm vaccine COVID-19

Nhiều bang trên khắp nước Mỹ đang ghi nhận số ca nhập viện vì COVID-19 tăng mạnh. Các bệnh viện cảnh báo phần lớn ca mắc là những người chưa tiêm vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN