Số ca nhập viện ở Mỹ tăng mạnh, chủ yếu là người chưa tiêm vaccine COVID-19

Nhiều bang trên khắp nước Mỹ đang ghi nhận số ca nhập viện vì COVID-19 tăng mạnh. Các bệnh viện cảnh báo phần lớn ca mắc là những người chưa tiêm vaccine.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tại phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Torrance, California hôm 30/7. Ảnh: Shutterstock

Trang Guardian (Anh) hôm 4/8 dẫn số liệu của Bộ Y tế Mỹ đưa tin tính đến ngày 2/8, đã có trên 50.000 người phải nhập viện vì COVID-19 trên khắp nước Mỹ. Con số này thấp hơn đáng kể so với thời kỳ đỉnh điểm về số ca mắc, tử vong và nhập viện hồi tháng 1, nhưng tương tự tỉ lệ vào mùa hè năm ngoái, khi vaccine COVID-19 vẫn đang trong quá trình phát triển.

Các quan chức y tế đặc biệt lo ngại về Florida, nơi có số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Hôm 2/8, số ca nhập viện vì COVID-19 ở Florida nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Bệnh viện Florida, Mary Mayhew, cho biết khoảng 95% những người nhập viện đều chưa tiêm chủng.

Tại bang Louisiana, một số bệnh viện cũng đang chật kín bệnh nhân COVID-19. Một trong những bệnh viện lớn nhất của bang, Trung tâm Y tế Our Lady of the Lake ở Baton Rouge, phải nhờ tới sự giúp đỡ của đội y tế liên bang để đối phó với số bệnh nhân gia tăng. Hôm 2/8, bệnh viện cho biết họ đang điều trị 155 bệnh nhân COVID-19 và cứ mỗi giờ lại có một người nhập viện vì nhiễm virus.

Bà Stephanie Manson, giám đốc một bệnh viện ở Lousiana, cho biết: “Giường bệnh của chúng tôi bị đã không còn chỗ trống khi những bệnh nhân mắc COVID-19 gia tăng, chủ yếu là người chưa tiêm vaccine. Trong hai tuần qua, phần lớn bệnh nhân của chúng tôi là những người dưới 50 tuổi và nhiễm biến thể Delta”.

Trong khi đó, bà Vanessa Davis, giám sát điều dưỡng tại một phòng tiêm chủng do Đại học Alabama ở Birmingham tài trợ, cho biết nhu cầu tiêm chủng đang tăng lên. Tháng trước, Alabama có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong số 50 bang của Mỹ, với chỉ 34% dân số đã tiêm vaccine. Tuy nhiên, phòng khám hiện tiêm khoảng 200 mũi vaccine/ngày, tăng 80% so với hai tuần trước đó. Dù vậy, tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với thời kỳ đỉnh điểm, khi họ tiêm vaccine cho 3.000 người/ngày.

Tâm lý sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 của người Mỹ cũng đã tăng nhẹ theo một cuộc khảo sát của Axios-Ipsos được công bố hôm 3/8. Từ giữa tháng 7 đến cuối tuần qua, số người cho biết họ có khả năng không tiêm vaccine đã giảm từ 24% xuống 22%. 

Hôm 2/8, Mỹ đã đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành, mức tối thiểu mà chính phủ ước tính để đạt miễn dịch cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng cho biết 99,99% người được tiêm đủ hai mũi vaccine không phải nhập viện hoặc tử vong vì COVID-19.

Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, cho biết trong 7 ngày qua, số ca mắc trung bình mỗi ngày tại Mỹ đã tăng hơn 40% so với tuần trước. Số ca nhiễm ở Mỹ cũng đã tăng vọt trong 24 giờ qua, trở lại dẫn đầu thế giới với 88.342 ca mới. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng trên 36 triệu trường hợp mắc COVID-19 và vượt ngưỡng 630.000 ca tử vong.

Hải Vân/Báo Tin tức
New York là thành phố đầu tiên tại Mỹ áp chứng nhận vaccine với nhiều hoạt động
New York là thành phố đầu tiên tại Mỹ áp chứng nhận vaccine với nhiều hoạt động

New York là thành phố đầu tiên tại Mỹ ra quy định phải có chứng nhận tiêm chủng vaccine mới được tham gia nhiều hoạt động trong không gian kín.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN