Hàng chục người Hàn Quốc thiệt mạng và mất tích do mưa lớn kéo dài

Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Quản lý An toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính tới 6 giờ sáng 10/8, mưa lớn cục bộ kéo dài từ ngày 1/8 đến nay đã khiến 31 người thiệt mạng, 11 người mất tích và 8 người bị thương.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở đất do mưa lớn ở Gokseong, Hàn Quốc ngày 8/8/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu của ủy ban trên nêu rõ tính riêng từ ngày 7/8, các vụ sạt lở đất ở huyện Gokseong (tỉnh Nam Jeolla) và huyện Damyang (tỉnh Bắc Jeolla) đã chôn vùi nhiều nhà ở của người dân, trong khi nước lũ ở huyện Hwasun (tỉnh Nam Jeolla) đã khiến 13 người tử vong và 2 người mất tích.

Số người phải sơ tán tránh bão trên toàn quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Đến nay, đã có tổng cộng 6.946 người thuộc 4.023 hộ gia đình ở 11 tỉnh, thành phố trên cả nước phải đi sơ tán, 3.425 người trong số đó vẫn chưa thể trở về nhà. Ngoài ra, 9.547 người thuộc 4.555 hộ gia đình cũng đang phải lánh bão ở các cơ sở tránh trú tạm thời.

Tính đến nay, đã có tổng cộng 14.091 vụ thiệt hại cơ sở hạ tầng trên cả nước. Trong số đó có 4.348 vụ thiệt hại cầu đường và 718 vụ thiệt hại do sạt lở đất, 4.148 căn nhà bị ngập và phá hủy, 25.113 hécta đất canh tác nông nghiệp chìm trong nước.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết hiện đã khắc phục được 9.208 trên tổng số 14.091 vụ thiệt hại cơ sở hạ tầng.

Do mưa lớn vẫn kéo dài, chính phủ nước này đã đóng cửa 607 cung đường leo núi thuộc 21 công viên quốc gia trên toàn quốc, kiểm soát lưu thông xe cộ ở 5 tuyến đường cao tốc, nhiều chuyến tàu hỏa phải ngừng hoạt động.

Bão Jangmi đổ bộ khu vực ven biển miền Nam

Chiều cùng ngày (theo giờ địa phương), bão Jangmi - cơn bão đầu tiên trong mùa bão năm nay tại Hàn Quốc - đã đổ bộ vào khu vực ven biển miền Nam nước này, khiến giới trách tiếp tục đề phòng nguy cơ thiệt hại tiềm tàng sau nhiều ngày mưa lớn nói trên.  

Bão Jangmi tràn vào khu vực miền Nam đảo Geoje, giáp Tongyeong thuộc tỉnh Nam Gyeongsang vào 14h50 chiều 10/8 theo giờ địa phương (13h50 theo giờ Việt Nam). Cơn bão này hình thành một ngày trước đó trên vùng biển cách đảo Okinawa của Nhật Bản khoảng 600 km về phía Tây Nam.      

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển về bờ biển phía Đông vào khoảng 18h cùng ngày sau khi quét qua khu vực ven biển và thành phố cảng Pohang - cách thủ đô Seoul 374 km về phía Đông Nam.  

Trong ngày, mưa vẫn tiếp tục trút xuống hầu hết các vùng tại Hàn Quốc, đặc biệt vùng ven biển miền Nam, đảo Jeju và các khu vực gần núi Jiri hứng chịu nhiều đợt mưa lớn.  

Tính từ nửa đêm 9/8 tới 14h ngày 10/8, lượng mưa đã tăng lên tới 135,5mm tại Wando thuộc tỉnh Nam Jeolla và 109mm tại Boseong, cũng thuộc tỉnh này. 

KMA khuyến cáo đề phòng mưa lớn tại các khu vực Đông Nam và Đông Bắc của thủ đô Seoul, với lượng mưa ước tính tối thiểu 60mm trong vòng 3 giờ hoặc 110mm trong vòng 12 giờ. 

Tại đảo Jeji, 36 chuyến bay nội địa đã bị hủy. Cơ quan chức năng cũng ra lệnh cấm hoạt động đối với 15 tàu thuyền có lộ trình từ Jeju tới nhiều khu vực khác tại Hàn Quốc trên 9 tuyến đường thủy. Bên cạnh đó, 2.000 tàu thuyền lớn nhỏ khác đã neo đậu vào bờ để tránh trú an toàn.  

Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Quản lý An toàn trung ương Hàn Quốc khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tin tức dự báo thời tiết để bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại.  

Mạnh Hùng - Minh Tâm (TTXVN)
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hàn Quốc
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại Hàn Quốc đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 11 người mất tích và khiến 1.600 người sơ tán. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN