Mưa lớn làm 6 người chết, mất tích ở Hồ Bắc, Trung Quốc

Ngày 27/7, chính quyền huyện Kiến Thủy, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, cho biết mưa lớn trong suốt cuối tuần qua tại địa phương này đã khiến 5 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Chú thích ảnh
 Vụ sạt lở đất gây ra một hồ chắn trên sông Châu Giang ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ngày 21/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Mưa lớn đổ xuống huyện Kiến Thủy, thuộc Châu Tự trị Thổ Gia, Miêu Ân Thi (Enshi Tujia and Miao) cuối ngày 25/7 đã gây ra tình trạng ngập úng và lở đất. Chính quyền huyện đã nâng mức ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt từ cấp độ 2 lên cấp độ 1 - mức cao nhất trong thang hệ thống ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt gồm 4 cấp độ của Trung Quốc. 

Vào lúc 6h ngày 26/7, mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 160.000 người dân, trong đó có 60.000 người phải sơ tán, và 2.900 hécta hoa màu.

Đến nay, hệ thống giao thông, liên lạc, các nguồn cung cấp nước và điện ở khu vực trung tâm huyện Kiến Thủy đã được khôi phục cơ bản.

Thúc Anh  (TTXVN)
Trùng Khánh (Trung Quốc) khởi động hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp IV
Trùng Khánh (Trung Quốc) khởi động hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp IV

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tân Hoa xã ngày 26/7 đưa tin, kể từ ngày 25/7, thành phố Trùng Khánh đã tiếp tục phải hứng chịu một đợt mưa rất lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN