Trung Quốc tăng cường công tác phòng chống lũ lụt 

Theo tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc, ngày 22/7, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã thông báo duy trì cảnh báo cấp 2 đối với công tác phòng chống lũ ở sông Trường Giang, còn gọi là sông Dương Tử, và sông Hoài.

Qua đó yêu cầu các địa phương thuộc lưu vực của 2 con sông này phải giám sát chặt chẽ tình hình lũ lụt, tăng cường kiểm tra, bảo vệ đê điều, ngăn chặn lũ lụt ở các sông nhỏ và trung bình và tình trạng sạt lở đất; thúc đẩy công tác cứu trợ những người chịu thiệt hại vì lũ lụt, thu xếp ổn thỏa cuộc sống của những người dân buộc phải đi sơ tán, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Chú thích ảnh
 Nước sông dâng cao do mưa lớn tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 21/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn tin trên cho biết, cùng với việc vành đai mưa dịch chuyển lên phía Bắc, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã tổ chức công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ đối với lưu vực các sông Hoàng Hà, Hải Hà, yêu cầu hoàn thiện kế hoạch phòng chống, điều phối lũ, kế hoạch cứu hộ khẩn cấp, kế hoạch sơ tán nhân dân, đảm bảo sơ tán kịp thời, có tổ chức; tăng cường tham vấn và công tác nghiên cứu, đánh giá rủi ro giữa các ban ngành hữu quan, liên tục đưa ra thông tin dự báo và tình hình mưa lũ; tăng cường kiểm tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn như các khu vực dễ bị sạt lở đất, những liên kết yếu ở các tuyến đê bao của các sông nhỏ và vừa, các điểm dễ bị ngập úng trong đô thị, khi phát hiện vấn đề cần kịp thời xử lý; kiểm tra và bảo trì các trang thiết bị và thiết bị cứu hộ; tăng cường sự điều phối giữa các lực lượng tham gia cứu hộ khác nhau; Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, hạn hán quốc gia cử hai tổ công tác đến các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Bắc và thành phố Thiên Tân để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại các địa phương này.

Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến nghiêm trọng trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi, đặc biệt là tại miền Trung nước này. Những số liệu thống kê cho thấy tính từ đầu tháng 7 đến nay, mưa lũ đã khiến hơn 30 người thiệt mạng hoặc mất tích, hơn 28,5 triệu người bị ảnh hưởng tại 24 tỉnh thành ở Trung Quốc. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 9,2 tỷ USD.

Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Ban quản lý ứng phó khẩn cấp cho biết, từ ngày 23-đến 25/7, mưa lớn sẽ xảy ra ở phía Đông của khu vực Tây Bắc Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên, khu vực Giang Hoài - từ trung, hạ lưu sông Trường Giang đến sông Hoài, tức tỉnh Giang Tô và một phần tỉnh An Huy -  và phía Bắc khu vực Giang Nam.

Trong 3 ngày tới, các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy cần phòng chống ngập úng trong đô thị, vùng nông thôn cũng như lũ lụt tại các con sông vừa và nhỏ. Vùng trung và hạ lưu của Trường Giang, hồ Động Đình, hồ Phồn Dương và Thái Hồ vẫn duy trì mực nước cao. Các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang vẫn cần tăng cường phòng chống lũ lụt và sạt lở đất. Rủi ro về thảm họa địa chất ở các khu vực đồi núi thuộc Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thiểm Tây là khá cao.

Vĩnh Hà  (TTXVN)
Trung Quốc tiếp tục cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng kéo dài
Trung Quốc tiếp tục cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng kéo dài

Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến nghiêm trọng trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi, đặc biệt là tại miền Trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN