Hàn, Triều họp bàn chương trình đoàn tụ gia đình ly tán

Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc họp cấp chuyên viên ngày 5/2 để thảo luận chi tiết về chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953).

Giây phút chia tay của các gia đình Triều Tiên và Hàn Quốc trong cuộc đoàn tụ tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang thuộc vùng bờ biển phía đông nam Triều Tiên ngày 31/10/2010. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cuộc họp bắt đầu lúc 10h, tại làng đình chiến Panmunjeom ở khu vực biên giới liên Triều thuộc Triều Tiên, với ba đại diện từ Hội chữ thập đỏ của mỗi nước.

Trước đó, ngày 24/1, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tiến hành các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán trong khoảng thời gian từ ngày 17 - 22/2 tới tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang ở Triều Tiên. Nếu được tổ chức theo đúng kế hoạch, đây sẽ là lần đầu tiên trong ba năm qua, hai miền Triều Tiên tiến hành chương trình đoàn tụ này.

Hồi tháng 9/2013, Hàn Quốc và Triều Tiên từng lên kế hoạch tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình, song vào phút chót, Bình Nhưỡng đã hủy kế hoạch này cũng như cuộc thảo luận về việc nối lại tour du lịch tới núi Kumgang.

Hai bên lần đầu tiên tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán vào năm 2000. Tính đến nay, 18 cuộc đoàn tụ đã được tổ chức và khoảng 22.000 người đã được gặp lại thân nhân kể từ Chiến tranh Triều Tiên. Cuộc đoàn tụ gần đây nhất được tổ chức vào cuối năm 2010 cũng tại khu nghỉ dưỡng núi Kumcang.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên đề nghị họp cấp chuyên viên về đoàn tụ gia đình liên Triều
Triều Tiên đề nghị họp cấp chuyên viên về đoàn tụ gia đình liên Triều

Ngày 3/2, CHDCND Triều tiên đã đề nghị Hàn Quốc tiến hành cuộc họp cấp chuyên viên giữa các quan chức Hội chữ thập đỏ hai nước trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN