Hận tình, lái xe đâm chết 6 người, 13 người bị thương

Người dân Phúc Châu, Trung Quốc hiện vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra vụ lái xe điên cuồng tông chết 6 người và làm 13 người khác bị thương chỉ vì anh ta đang bị vợ đòi ly hôn.

Hung thủ bị áp giải vào xe cảnh sát.


6 người thiệt mạng trong đó có 3 trẻ em và 13 người khác bị thương khi một người đàn ông điên cuồng lao xe vào các phương tiện khác trên đường cũng như liên tiếp lao lên vỉa hè, khiến nhiều người đi bộ phải chạy tán loạn để tránh. Vụ việc xảy ra trên một đoạn đường dài khoảng 2km vào lúc 11h19 ngày 28/4, tại huyện Mân Hầu, thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc.


Trong cơn cuồng loạn, tài xế "xe điên" đã gây nên những cái chết thương tâm và khiến nhiều người phải mang thương tật suốt đời. Trong thảm kịch này, một gia đình đã chịu mất mát rất lớn khi có một bé trai và một bé gái thiệt mạng, trong khi cô chị gái 8 tuổi bị thương nặng. Bà ngoại của 3 chị em xấu số này, người vừa mới đón chúng từ trường học, cũng bị thương.


Một người có mặt tại hiện trường kể lại: “Tôi đã cố hết sức sơ cứu, máu của đứa trẻ chảy ướt đẫm hai tay tôi. Đứa bé đã chết ngay tại chỗ”. Một người dân khác nói: “Thực sự khủng khiếp. Tôi vẫn cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ về vụ việc ấy".


“Xe điên” bị hư hỏng nặng tại hiện trường.


Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết tài xế xe điên đã đâm vào hàng loạt ô tô và nhiều người đi bộ dọc theo đoạn đường khoảng 2km mà hắn ta đã phóng như điên và chỉ chịu dừng lại khi chiếc xe đã bị hư hỏng nặng.


Sau khi cố thủ trong xe, tên này đe dọa châm lửa đốt xe, nhưng cảnh sát đã dùng vòi rồng buộc hắn phải ra khỏi xe sau khi mất 20 phút thuyết phục. Theo điều tra của cảnh sát, tài xế “xe điên” họ Lâm, 37 tuổi. Tên này khai nhận đã “mất kiểm soát” do chuyện hôn nhân. Có thông tin cho biết trước khi gây tai nạn, Lâm vừa mới rời khỏi tòa án, nơi vợ anh ta đang đòi ly dị.


Tiến Trung (P/v TTXVN tại Hong Kong)


Bắt nhóm tội phạm Trung Quốc làm giả thẻ tín dụng
Bắt nhóm tội phạm Trung Quốc làm giả thẻ tín dụng

Công an thành phố Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 4 đối tượng quốc tịch Trung Quốc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN