Trung Quốc hủy gần 15.000 thẻ nhà báo 'ma'

Cục báo chí, xuất bản, phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc ngày 22/4 thông báo, kể từ đầu năm 2013, nước này đã hủy 14.455 thẻ nhà báo trong các cuộc trấn áp quy mô toàn quốc nhằm vào những nhà báo “ma”. 

Theo cơ quan trên, tổng cộng 216 tờ báo và tạp chí bất hợp pháp đã bị điều tra, trong đó có 76 ấn phẩm bị đình chỉ hoạt động kể từ đầu năm ngoái. Nhà chức trách Trung Quốc đã điều tra 258 vụ án hình sự liên quan đến các nhà báo giả và tịch thu hơn 1,5 triệu bản báo và tạp chí bất hợp pháp.


T.N
Người biểu tình ở miền Đông bắt giữ nhà báo Ukraine
Người biểu tình ở miền Đông bắt giữ nhà báo Ukraine

Lực lượng biểu tình ở miền đông đã bắt giữ một nhà báo Ukraine và cáo buộc cô ta phạm "tội ác chiến tranh" trong làn sóng Maidan dẫn tới việc Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN